Ấn - Trung triển khai số lượng lớn binh sĩ tới biên giới

27/06/2020 08:11 GMT+7

Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm qua lần đầu tiên thừa nhận triển khai “số lượng lớn” binh sĩ ngang bằng với phía Trung Quốc ở biên giới tranh chấp trên dãy núi Himalaya, theo AFP.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava cáo buộc Trung Quốc triển khai lực lượng đông đảo trước. Ông Srivastava nhấn mạnh: “Cả hai bên triển khai số lượng lớn binh sĩ đến khu vực biên giới, còn được gọi là Đường kiểm soát thực tế (LAC), nhưng vẫn duy trì liên lạc thông qua các kênh ngoại giao lẫn quân sự nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng”.
Theo ông Srivastava, Trung Quốc cản trở các cuộc tuần tra của binh sĩ Ấn Độ dọc theo LAC, vi phạm thỏa thuận về tránh đụng độ tại biên giới. “Trung Quốc đồng thời xây dựng các công trình ở bên phía Ấn Độ trong LAC. Vì thế, Ấn Độ triển khai lực lượng tương ứng với Trung Quốc”, ông Srivastava nói nhưng không nêu cụ thể số lượng binh sĩ.
Tuyên bố được đưa ra giữa lúc hai bên đổ lỗi cho nhau về vụ binh sĩ đụng độ tại thung lũng Galwan ở vùng biên giới tranh chấp Ladakh, khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng và Trung Quốc không công bố số thương vong.

Đường Kiểm soát Thực tế ngăn giữa Ấn Độ - Trung Quốc là gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.