Ăn vặt tuyệt ngon trong Chợ Lớn

05/08/2013 12:32 GMT+7

Mặc dù nằm ở con đường nhỏ Ký Hòa trong Chợ Lớn, nhưng quán lại có bảng hiệu là "Há cảo Bàn Cờ". Người chủ cho biết, trước đây quán nằm ở gần khu chợ Bàn Cờ (quận 03) và rất nổi tiếng với món há cảo chiên. Rồi sau người ta đòi lại nhà nên mấy anh chị em chia nhau đi khắp nơi và cùng bán “há cảo Bàn Cờ” như một thương hiệu riêng của gia đình. Các ngày thường quán luôn tấp nập người ăn, nhất là giới học trò. Nếu bạn muốn yên tĩnh thì có thể đến vào những ngày cuối tuần. Lúc đầu tôi cứ nghĩ những món này là của người Hoa bán, nhưng hỏi chuyện mới biết chủ quán lại là người Việt.

 Ăn vặt tuyệt ngon trong Chợ Lớn 1
Há cảo chiên - cách ăn độc đáo được Việt hóa từ menu điểm tâm của người Hoa

Mặc dù nằm ở con đường nhỏ Ký Hòa trong Chợ Lớn, nhưng quán lại có bảng hiệu là "Há cảo Bàn Cờ". Người chủ cho biết, trước đây quán nằm ở gần khu chợ Bàn Cờ (quận 03) và rất nổi tiếng với món há cảo chiên. Rồi sau người ta đòi lại nhà nên mấy anh chị em chia nhau đi khắp nơi và cùng bán “há cảo Bàn Cờ” như một thương hiệu riêng của gia đình.

Các ngày thường quán luôn tấp nập người ăn, nhất là giới học trò. Nếu bạn muốn yên tĩnh thì có thể đến vào những ngày cuối tuần. Lúc đầu tôi cứ nghĩ những món này là của người Hoa bán, nhưng hỏi chuyện mới biết chủ quán lại là người Việt.

 Ăn vặt tuyệt ngon trong Chợ Lớn 2
Du nhập vào Sài Gòn, kích cỡ viên há cảo đã nhỏ đi rất nhiều

Ăn vặt tuyệt ngon trong Chợ Lớn 3
Há cảo chiên giòn rụm ăn kèm với rau răm, hành phi

Nhìn dĩa há cảo ta dễ dàng nhận ra những món Hoa này đã được Việt hóa rất nhiều để phù hợp với khẩu vị địa phương và nhất là... đỡ ngán. Bởi người Hoa thường ăn há cảo trong menu điểm tâm với nước tương nguyên chất hoặc giấm đỏ, thế nhưng món há cảo ở đây được chan vào thứ nước chấm là hỗn hợp của tương và giấm cùng một chút tương ớt. Đó là chưa kể trong cách ăn Dim Sum của người Quảng Đông, há cảo thường là viên to, ăn 3, 4 viên trên một dĩa là đã no căng rồi. Khi du nhập vào Sài Gòn kích cỡ viên há cảo đã được thu nhỏ đi rất nhiều, một dĩa từ 7 đến 10 viên là binh thường.

Một điểm rất khác nữa là há cảo ăn cùng với rau răm và hành phi, quyện với nước chấm tạo ra một hậu vị rất kỳ diệu, làm cho món há cảo trở nên vô cùng đặc sắc. Thậm chí, món nước chấm này có thể... uống được ngon lành.

Ăn vặt tuyệt ngon trong Chợ Lớn 4
Gỏi khô bò

Ăn vặt tuyệt ngon trong Chợ Lớn 6
Bột chiên mềm, miếng to khá gần gũi với cách ăn trong Chợ Lớn

Ăn vặt tuyệt ngon trong Chợ Lớn 5
Cá viên chiên

Với món há cảo chiên thì bạn có thể nhúng luôn miếng há cảo được chiên giòn vàng rụm vào chén nước chấm có sa tế là tuyệt nhất rồi.

Quán cũng có món gỏi khô bò ngon tuyệt, được rắc đậu phộng rang tẩm muối. Ngoài ra còn có cá viên chiên và bột chiên cũng rất hấp dẫn, với hương vị gần gũi thường thấy trong Chợ Lớn.

Ngạc nhiên nhất là mặc dù nổi tiếng vì món nào cũng ngon và đặc sắc nhưng giá chung đều chỉ có 15.000đ/phần. Tới đây, chắc chắn mỗi người phải ăn tới hai ba phần mới đã, mới đúng với tình thần "ăn vặt Sài Gòn": ăn nhanh, nhiều nhưng ít bị no.

Điều thú vị nhất của ẩm thực Sài Gòn nằm ở chỗ: những món ăn của nền văn hóa khác tồn tại được ở đây đều đã được địa phương hóa đi rất nhiều mà không hề mất đi bản sắc. Cũng như người ta thường nghĩ món biến tấu sẽ không ngon bằng nguyên bản, nhưng có khi bạn đã nhầm rồi đấy.

 

Một địa điểm thú vị, hội tụ gần như đầy đủ các món ăn vặt đặc trưng của Sài Gòn. Dãy bàn thấp gợi nhớ những ngày lê la cùng bè bạn, bên dĩa há cảo, bột chiên, gỏi bò... như một phần không thể thiếu của tuổi học trò.

P.V

 Ăn vặt tuyệt ngon trong Chợ Lớn 7

Há cảo Bàn Cờ
86 Ký Hòa, phường 11, quận 05
Giờ mở cửa: từ 2h chiều đến 9h tối
Giá: đồng giá 15.000đ/phần cho các món Há cảo (chiên & hấp), Gỏi khô bò, Cá viên chiên, Bột chiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.