Anh chính thức có nữ thủ tướng mới

14/07/2016 09:00 GMT+7

Lần thứ hai trong lịch sử, nước Anh có nữ thủ tướng sau khi bà Theresa May trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền.

Ngày 13.7, ông David Cameron trải qua ngày cuối cùng trên cương vị người đứng đầu đảng Bảo thủ cầm quyền và chính phủ Anh sau khi đến gặp nữ hoàng Elizabeth II đệ đơn từ chức. Ông Cameron quyết định ra đi sau khi không thuyết phục được cử tri bỏ phiếu ở lại EU trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23.6.
Đến chiều 13.7, Bộ trưởng Nội vụ Theresa May cũng diện kiến nữ hoàng để chính thức tiếp quản chức thủ tướng, theo Reuters. Trước đó, nữ chính trị gia 59 tuổi đã chiến thắng trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo đảng Bảo thủ sau khi đối thủ là bà Andrea Leadsom rút lui. Như vậy, bà May trở thành nữ thủ tướng thứ hai của Anh sau “Bà đầm thép” Margaret Thatcher.
Thủ tướng David Cameron trong những phút cuối cùng ở ngôi nhà số 10 phố Downing, dinh thự thủ tướng Anh Reuters
Với trọng trách mới, bà May sẽ đương đầu với nhiều thách thức trước mắt, đặc biệt là quan hệ Anh - EU và các vấn đề phát sinh từ Brexit. Phát biểu trước quốc hội, nữ thủ tướng khẳng định sẽ tôn trọng kết quả trưng cầu dân ý. “Chúng ta sẽ nỗ lực để quá trình Brexit diễn ra suôn sẻ”, bà May nói và cho biết thêm có kế hoạch bổ nhiệm một bộ trưởng chuyên trách Brexit với ưu tiên sẽ là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp Anh giao thương với EU sau khi rời khối. Tuy nhiên, trước đó Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tuyên bố quá trình đàm phán sẽ “không dễ dàng”.
Về đối nội, bà May sẽ phải nỗ lực đoàn kết nội bộ đảng cũng như đất nước đang trong hố sâu chia rẽ sau cuộc trưng cầu. Ngoài ra, giữ vững nền kinh tế cũng là một thách thức không nhỏ đối với vị nữ lãnh đạo trong bối cảnh đồng bảng suy yếu. Reuters dẫn các nguồn tin cấp cao tiết lộ bà May dự kiến sẽ chỉ định một số nữ bộ trưởng vào các chức vụ quan trọng và Bộ trưởng Tài chính kỳ cựu George Osborne có thể sẽ phải rời chức.
Bà May bước chân vào quốc hội năm 1997 và 13 năm sau trở thành bộ trưởng nội vụ. Có thể hiểu phần nào tính cách của cựu sinh viên Đại học Oxford qua phát biểu: “Tôi biết tôi không phải là một chính trị gia “hoành tráng”. Tôi không đến các đài truyền hình, không đi uống rượu ở quán bar gần quốc hội. Tôi chỉ lo làm việc”. Trong khi đó, những đồng sự gắn bó nhiều năm với tân thủ tướng mô tả bà là “khó tính từ trong máu”.
Đáng chú ý, bà May bị bệnh tiểu đường loại 1 và cần tiêm insulin 2 lần trong ngày. Thời gian rảnh rỗi, bà thường nấu ăn và ở bên người chồng tên Philip May. Cả hai kết hôn cách đây 36 năm và đến nay vẫn chưa có con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.