Ảnh đẹp tàu Cảnh sát biển Việt Nam tại Mỹ

21/05/2021 16:05 GMT+7

Hình ảnh tàu cảnh sát biển Việt Nam số hiệu 8021 tại Seattle (Mỹ) được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội tại Mỹ những ngày qua.

Ngày 20.5 (giờ địa phương), trang web của cựu thủy thủ tàu tuần tra John Midgett (WHEC 726) chia sẻ những hình ảnh và clip về tàu cảnh sát biển 8021 của Cảnh sát biển Việt Nam, nguyên là tàu tuần tra John Midgett của Tuần duyên Mỹ trước đây.

Hình ảnh tàu CSB 8021 tại cầu cảng số 36, khu cảng tuần duyên tại Seattle (bang Washington), với quốc kỳ sơn ở phần ống khói của tàu. Ảnh đăng ngày 20.5.2021

FB thủy thủ tàu John Midgett

Các hình ảnh này chụp tàu CSB 8021 tại cầu cảng 36 ở khu cảng tuần duyên tại Seattle (bang Washington), cũng như clip cảnh tàu đang chạy thử trên vịnh Puget Sound.

Tàu CSB 8021 tại cầu cảng số 36, khu cảng tuần duyên tại Seattle (bang Washington), ảnh đăng ngày 20.5.2021

FB thủy thủ tàu John Midgett

Cùng ngày, một số tài khoản Instagram cũng đăng tải những hình ảnh tàu CSB 8021 di chuyển trên vịnh Elliott và khu vực thành phố Seattle với biểu tượng tháp Space Needle phía sau.

Tháp Space Needle là biểu tượng của Seattle, hoàn thành năm 1962 để chào đón Hội chợ quốc tế. Tháp cao 184 m, riêng tầng quan sát phía trên của tháp hình cái dĩa ở độ cao 158 m, cung cấp cho du khách cái nhìn toàn cảnh Seattle, Puget Sound, vịnh Elliott. Theo thiết kế, tháp chịu được sức gió đến 320 km/giờ và động đất đến 9 độ richter.

Tàu CSB 8021 đang di chuyển trên vùng nước gần Seattle, Mỹ; ảnh đăng ngày 20.5.2021

Instagram

Tàu CSB 8021 đang được lai dắt ngang qua một xưởng đóng tàu chiến, ở Seattle, Mỹ; ảnh đăng ngày 20.5.2021

Instagram

Tàu Cảnh sát biển 8021 nguyên là tàu tuần tra John Midgett của Tuần duyên Mỹ, thuộc lớp tàu Hamilton (lượng choán nước 3.250 tấn, dài 115 m, ngang rộng nhất 13 m). Tàu loại biên vào tháng 5.2020. Đến ngày 13.1.2021, tàu được lai dắt từ khu cảng tuần duyên ở Seattle đến xưởng sửa chữa tàu của công ty Lake Union Drydock để sơn lại toàn thân và tân trang sửa chữa.

Đến giữa tháng 3, tàu được lai dắt về lại cảng tuần duyên ở Seattle, và được sơn vạch ký hiệu, số phiên hiệu cũng như quốc kỳ sau đó.

Tàu CSB 8021 tại cầu cảng số 36, khu cảng tuần duyên tại Seattle (bang Washington) giữa tháng 3.2021, lúc này tàu chưa sơn vạch ký hiệu và số phiên hiệu

FB Lee Fleming

Hiện kíp sĩ quan, thủy thủ tàu CSB 8021 đang tiến hành chạy thử tàu và làm quen với máy móc. Như vậy thời gian tàu CSB 8021 về nước đang đến gần.

Tàu tuần tra Hamilton đóng từ cuối những năm 1960, có trọng tải lớn và thời gian hành trình lâu (3.250 tấn, tầm hoạt động 22.530 km, có hangar trực thăng dạng vòm kéo ra thu vào được). Tuần duyên Mỹ có tất cả 12 tàu loại này và đã dần dần loại biên, sau đó viện trợ hoặc bán rẻ cho một số nước thông qua chương trình bán vũ khí dư thừa của Bộ Quốc phòng Mỹ. Chiếc cuối cùng của lớp tàu này là Douglas Munro chính thức loại biên vào tháng 4 vừa qua.
Thay thế các tàu lớp Hamilton là tàu lớp Legend lớn hơn (dài 127 m, ngang rộng nhất 16 m, lượng choán nước 4.600 tấn, tầm hoạt động 22.000 km, mang được 2 trực thăng).

Xem clip tàu CSB 8021 chạy thử trên vịnh Puget Sound, ngày 21.5.2021 (Nguồn: FB Lee Fleming)

Tàu CSB 8021 chạy thử ở vịnh Puget Sound, bang Washington, Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.