Chơi tẻ nhạt Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa 'dắt nhau' vào top 8!

23/07/2020 21:45 GMT+7

Hoàng Anh Gia Lai của HLV Lee Taehoon kiểm soát hoàn toàn trận đấu, nhưng trên sân nhà, Thanh Hóa đã giữ sạch lưới. Kết quả trận cầu tâm điểm vòng 11 V.League 2020 hòa tẻ nhạt không bàn thắng.

Trận cầu tâm điểm của vòng 11 V.League 2020 giữa Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai diễn ra lúc 17 giờ chiều nay, 23.7. Những tưởng hai đội sẽ đem đến trận đấu kịch tính, nhưng cuối cùng hòa nhau một cách tẻ nhạt với tỉ số 0 – 0.
Trận đấu diễn ra với nhiều điều đáng chú ý, như tân binh lão tướng Anh Đức vào sân ở hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai chủ động được thế trận. Dù vậy thời tiết ở Thanh Hóa nắng nóng gay gắt khiến cho chất lượng tranh tài không cao, kém thu hút.
Nhờ sự tự tin và hàng tiền vệ chơi nổi bật hơn hẳn chủ nhà nên  “những đứa trẻ của bầu Đức” với lối chơi kỹ thuật đã kiểm soát bóng nhiều hơn trong suốt hiệp 1, và tạo ra được ít nhất 2 cơ hội trước khung thành Thanh Hóa.

HAGL là đội kiểm soát thế trận

Ảnh Minh Hoàng

Ở tuyến ngược lại, Thanh Hóa chơi bế tắc, không tạo ra được cơ hội rõ nét. Trên hàng công, nhiều lúc chỉ có một mình Hoàng Vũ Samson cô độc chiến đấu, nhưng không mang lại hiệu quả. Ngay cả khi Thanh Hóa tung Đình Tùng vào sân thì bàn thắng vẫn không đến. Phía đội bóng phố Núi phút 66, tân binh Anh Đức được HLV Lee Tae - hoon tung vào sân. Dù nhanh chóng bắt nhịp cùng đồng đội, nhưng suốt hơn 20 phút trên sân, Anh Đức chơi không mấy nổi bật, không tạo ra được cơ hội dù đồng đội cố nhồi bóng đến chân cựu tiền đạo này.
Mọi nỗ lực của Hoàng Anh Gia Lai cũng để lại ấn tượng bằng pha vô lê cận thành ở phút thứ 67 của Walsh Chevaughn Junlor Hu, nhưng bóng đi ra ngoài khung thành của thủ môn Lương Bá Sơn. Trận đấu kết thúc với tỉ số 0 - 0.
Sau trận đấu, HLV Lee Tae - hoon tỏ ra tiếc nuối khi không giành chiến thắng. Ông cho rằng các học trò của ông có nhiều cơ hội hơn, chơi vượt trội hơn, nhưng điều cần là bàn thắng thì không đến.
Nói về tân binh Anh Đức, HLV Lee Tae - hoon đánh giá “Dù giữa hiệp 2 Anh Đức mới vào sân, nhưng Đức đã chơi rất năng nổ. Tôi biết, khi thay Anh Đức vào đã có sự bất ngờ cho khán giả. Còn về thể lực thì tôi nghĩ Anh Đức không có vấn đề gì, cậu ấy chơi rất năng nổ suốt thời gian trên sân”.

Những tưởng hai đội sẽ đem đến trận đấu kịch tính, nhưng cuối cùng hòa nhau một cách tẻ nhạt với tỉ số 0 – 0.

Ảnh Minh Hoàng

Còn HLV Nguyễn Thành Công đánh giá: “Dù chỉ có 1 điểm trên sân nhà, nhưng tôi hài lòng với kết quả trận đấu. Tôi chỉ nghĩ việc tích điểm ở thời điểm hiện tại là điều quý giá nhất. Và điều tuyệt diệu nhất là khi kết thúc lượt đi của giải đấu năm nay, Thanh Hóa lọt vào top 8 đội mạnh nhất”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.