Ảnh hưởng về kinh tế

20/09/2006 23:50 GMT+7

Các tổ chức du lịch Thái Lan thúc giục Hội đồng Cải cách chính trị gửi thông báo đến các quốc gia trên thế giới nói rõ tình hình nước này sau cuộc đảo chính nhằm khôi phục lại lòng tin của du khách nước ngoài. Ngay sau khi có tin đảo chính, nhiều du khách đã rút ngắn kỳ nghỉ tại Thái Lan trong khi đại đa số khách du lịch sắp đến nước này hủy tour.

Hội đồng du lịch Thái Lan cho rằng lượng khách sẽ giảm trong vòng 1 tháng, trong khi Hiệp hội các đại lý du lịch nước này nói rằng có thể trên 3 tháng. Theo dự đoán ban đầu, lượng du khách sẽ giảm 30%. 

Trong khi đó, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Rodrigo Rato cho biết vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy nền tài chính Thái Lan cũng như khu vực ASEAN sẽ bị biến động sau vụ "soán ngôi" ngoạn mục trên. Theo ông, về mặt tổng thể, các nền kinh tế châu Á có sức đàn hồi tốt trước các cú sốc bên ngoài. Còn hãng đánh giá Standard and Poor's cho biết tình hình tại Thái Lan hiện nay có thể làm tê liệt bộ phận soạn thảo chính sách và bôi đen không khí đầu tư trong nước. Standard Chartered Bank (Hồng Kông) cho rằng khủng hoảng tại Thái Lan mang màu sắc chính trị hơn là kinh tế. (AFX, The Nation)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.