Anh, Mỹ dọa phe nổi dậy Syria

15/01/2014 03:20 GMT+7

Anh và Mỹ đã cảnh báo sẽ xét lại sự hậu thuẫn dành cho nhóm đối lập chính tại Syria nếu lực lượng này không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới.

BBC hôm qua dẫn lời một quan chức thuộc Liên minh dân tộc Syria (SNC) cho biết Anh và Mỹ nhất quyết cho rằng SNC phải đến Thụy Sĩ để dự hòa đàm vào tuần tới.

SNC hiện vẫn chia rẽ sâu sắc sau gần 3 năm nổi dậy chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Liên minh này bỏ phiếu về việc tham gia đàm phán vào ngày 17.1.

Trước đó, Nga và Mỹ cho biết hai nước đã bàn thảo về khả năng ngừng bắn ở Syria trước khi diễn ra hòa đàm. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov thông báo một cuộc trao đổi tù binh cũng đang được xem xét.

Ông Lavrov và Đặc sứ LHQ về Syria Lakhdar Brahimi nhất trí rằng Iran nên tham dự cuộc họp có tên gọi Geneva II ở TP.Montreaux (Thụy Sĩ) vào ngày 22.1. Tuy nhiên, ông Kerry nói rằng để có thể tham gia, Tehran phải tán đồng thông cáo của hội nghị Geneva I vốn kêu gọi chuyển tiếp chính trị ở Syria.

Trùng Quang

 >> Phe nổi dậy Syria đụng độ Hồi giáo cực đoan
 >> Phe nổi dậy Syria tấn công kho vũ khí hóa học?
 >> Phe nổi dậy Syria bị tố phạm tội ác chiến tranh
 >> Phe nổi dậy Syria mật đàm với chính quyền
 >> Tổng thư ký LHQ lần đầu tiên gặp phe nổi dậy Syria
 >> Hơn 10 lực lượng lớn ly khai khỏi liên minh phe nổi dậy Syria
 >> Phe nổi dậy Syria bị tố hành xử tàn ác
 >> Mỹ cân nhắc huấn luyện phe nổi dậy Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.