Anh Nguyễn Trọng Nghĩa đã được nhập hộ khẩu

10/03/2014 03:00 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên sáng 9.3, anh Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1973, mồ côi cha mẹ, nhân vật được đề cập trong bài viết Nỗi khổ hộ khẩu của chàng trai được Chủ tịch nước công nhận quốc tịch đăng trên Thanh Niên ngày 6.3) cho biết anh đã được nhập hộ khẩu vào hộ ông Bùi Văn Thông ở ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa, tỉnh Long An.


Anh Nguyễn Trọng Nghĩa vừa được nhập hộ khẩu - Ảnh: Bùi Chiến 

Thông qua Báo Thanh Niên, anh Nghĩa cùng gia đình ông Bùi Văn Thông (cha nuôi anh Nghĩa) gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp cùng các cơ quan có trách nhiệm của tỉnh Long An thời gian qua đã hỗ trợ, giúp đỡ anh Nghĩa thực hiện các thủ tục nhập quốc tịch, nhập hộ khẩu. 

Bùi Chiến

>> Nỗi khổ hộ khẩu của chàng trai được Chủ tịch nước công nhận quốc tịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.