Anh, Pháp sẽ tham gia không kích Libya

18/03/2011 15:32 GMT+7

Gaddafi: Địa ngục đang chờ đón những kẻ tấn công (TNO) Các cuộc không kích Libya sẽ diễn ra trong vòng vài giờ nữa và Pháp sẽ tham dự chiến dịch này, AFP dẫn lời người phát ngôn Chính phủ Pháp Francois Baroin vào 14 giờ chiều nay 18.3 (giờ VN) cho biết.

>> Trung Quốc “nghi ngại nghiêm trọng” nghị quyết về Libya
>>
LHQ cho phép tấn công Libya

Phát biểu với đài RTL, ông Baroin nói các cuộc không kích sẽ đến “nhanh chóng… trong vòng ít giờ nữa”, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở đường cho việc tấn công quân sự bằng cách phê chuẩn nghị quyết cho phép sử dụng “tất cả các biện pháp cần thiết” để thiết lập vùng cấm bay tại Libya.

Ông Baroin nói mục tiêu của hành động quân sự là “bảo vệ người dân Libya và cho phép họ đi hết đoạn đường trong nỗ lực tìm đến tự do, nghĩa là lật đổ chế độ của ông (Muammar) Gaddafi”.


 Quân nổi dậy Libya vẫy cờ quốc gia và cờ Pháp tại Benzaghi - Ảnh: AFP

Theo các nhà ngoại giao, cuộc không kích sẽ do liên minh quân sự dẫn đầu bởi Anh, Pháp và Mỹ thực hiện. Tuy nhiên, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngăn cản việc sử dụng bộ binh nước ngoài.

Vào chiều nay, Na Uy đã xác nhận sẽ tham gia chiến dịch quân sự của quốc tế chống lại nhà lãnh đạo Gaddafi, theo Bộ trưởng Quốc phòng Grete Faremo, theo AFP.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lene Espersen cũng cho biết, nước này đang chờ quốc hội bật đèn xanh để triển khai các chiến đấu cơ F-16 tham gia chiến dịch.

Qatar, một quốc gia thuộc Liên đoàn Ả Rập, nói họ sẽ đóng góp vào những nỗ lực của quốc tế nhằm bảo vệ người dân Libya, theo Hãng thông tấn nhà nước QNA, theo AFP.

Cũng trong chiều nay, Cơ quan kiểm soát không lưu châu u (Eurocontrol) cho biết, Libya đã đóng cửa không phận nước này.

Trong khi đó, chiến đấu cơ của lực lượng trung thành với ông Gaddafi vẫn tiếp tục oanh tạc những mục tiêu ở các thành phố Misrata và Benghazi, thành phố lớn thứ hai của Libya và là căn cứ địa của quân nổi dậy.

 Gaddafi: Địa ngục đang chờ đón những kẻ tấn công

* Anh sẽ tham gia không kích Libya

Nhà lãnh đạo Libya, ông Muammar Gaddafi tuyên bố địa ngục đang chờ đón những ai dám tấn công Libya, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết cho phép tấn công quân sự nước này, theo AFP.

Lời đe dọa của ông Gaddafi được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình của Bồ Đào Nha. Nhà lãnh đạo lâu năm ở Libya nói: “Nếu thế giới lên cơn điên, thì chúng tôi cũng sẽ điên. Chúng tôi sẽ đáp trả. Chúng tôi sẽ biến cuộc sống của chúng thành địa ngục”.

Trong khi đó, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cảnh cáo rằng bất kỳ hành động tấn công bừa bãi nào vào dân thường ở thành phố Benzaghi sẽ cấu thành tội phạm chiến tranh, theo AFP.

Công tố viên Luis Moreno-Ocampo phát biểu với các phóng viên ở The Hague, Hà Lan: “Những kẻ chỉ huy sẽ phải chịu trách nhiệm, với tư cách công tố viên của ICC, tôi sẽ yêu cầu phát lệnh bắt họ”.

Tại nước Anh, trong bài phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng David Cameron nói quân đội Anh sẽ tham gia chiến dịch không kích Libya. Ông Cameron cũng sẽ tham dự một hội nghị ở Paris (Pháp) vào ngày mai để thảo luận về tình hình Libya với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và các lãnh đạo những nước Ả Rập.

Ông Cameron nói với Hạ viện: “Anh sẽ triển khai các chiến đấu cơ Tornado và Typhoon cũng như các máy bay do thám và tiếp liệu. Công tác chuẩn bị để triển khai các máy bay đã bắt đầu và trong vài giờ tới, chúng sẽ di chuyển đến các căn cứ để bắt đầu các hành động cần thiết”.

Sơn Duân

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.