Anh sẽ nhận 15.000 người tị nạn Syria

06/09/2015 10:00 GMT+7

(TNO) Chính phủ Anh sẽ nhận 15.000 người tị nạn Syria và kỳ vọng nhận được hậu thuẫn trong nước về việc tham gia không kích nhắm vào lực lượng của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

(TNO) Chính phủ Anh sẽ nhận 15.000 người tị nạn Syria và kỳ vọng nhận được hậu thuẫn trong nước về việc tham gia không kích nhắm vào lực lượng của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Người tị nạn Syria vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trái phép - Ảnh: AFP
Thủ tướng Anh David Cameron đang đối mặt với áp lực trong và ngoài nước về vấn đề khủng hoảng dân tị nạn, theo AFP ngày 6.9.
Ngày 3.9, Thủ tướng Cameron cho biết ông “rất xúc động” trước hình ảnh bé trai 3 tuổi Syria tên Aylan Kurdi, được phát hiện tử vong nằm trên bãi biển ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Chính quyền Cameron đang có ý định mở rộng chương trình tiếp nhận người tị nạn, dự kiến sẽ nhận thêm khoảng 15.000 người tị nạn và tiến hành chiến dịch quân sự chống lại tội phạm buôn người.
Thủ tướng Cameron kỳ vọng vào tháng tới, trong một cuộc bỏ phiếu, ông có thể thuyết phục Quốc hội Anh thông qua kế hoạch tham gia chiến dịch quân sự của liên minh do Mỹ đứng đầu để tiến hành những cuộc không kích nhắm vào quân IS ở Syria.
Anh đã nhận 216 người tị nạn Syria trong một chương trình chính phủ đặc trong năm ngoái và khoảng 5.000 người Syria được cấp phép tị nạn ở Anh kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay, khiến trên 240.000 người chết và trên 4 triệu người bỏ chạy khỏi Syria.
Châu Âu đang đối mặt với làn sóng người tị nạn ồ ạt. Áo và Đức ngày 5.9 đã phải mở cửa biên giới để đón hàng ngàn người tị nạn từ biên giới Hungary đổ sang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.