19.9

20/09/2006 00:31 GMT+7

Chiếc độc bình làm bằng gáo dừa. Ngày 19/9, tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam chi nhánh TP.HCM, UBND tỉnh Phú Yên và ông Chen Li Hun (doanh nhân Đài Loan) trao tặng chiếc độc bình - sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm bằng vỏ gáo dừa. Chiếc độc bình "Huyền sử đời Hùng" cao 3,62m, đường kính chỗ rộng nhất 2,55 m, trọng lượng 623 kg, lớp mỏng nhất gồm 3 lớp dừa 1,5 x 1,5 cm, lớp dày nhất gồm 15 lớp dừa 1,5 x 1,5 cm; tổng số dừa thô dùng để làm chiếc bình là 8 tấn do 20 nghệ nhân thực hiện trong 105 ngày. Chiếc độc bình có 4 sử tích phù điêu (Lạc Long Quân - u Cơ, Tiên Dung - Chử Đồng Tử, Bánh chưng bánh dầy, Trầu cau) và 6 hình tượng phù điêu (gồm Trống đồng Đông Sơn, Thuyền cổ Việt Nam, Nhà rông Tây Nguyên, Cồng chiêng ché rượu cần Tây Nguyên, Chim Lạc, Giã gạo Tây Nguyên) cùng với trên 5.000 chi tiết hoa văn trang trí đủ kích cỡ. Chiếc độc bình do Doanh nghiệp sản xuất hàng mỹ nghệ Bình S.V.C - Tuy Hòa - Phú Yên thực hiện với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng và được ông Chen Li Hun mua lạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.