Anh vẫn chi 3,5 tỉ bảng Anh để mua lô xe tăng gây ù tai binh sĩ

29/06/2021 14:59 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh mới đây khẳng định vẫn sẽ mua số xe tăng Ajax trị giá 3,5 tỉ bảng Anh (hơn 111.000 tỉ VND) như kế hoạch dù có báo cáo ghi nhận loại xe này khiến binh sĩ Anh có nguy cơ bị ù tai nếu di chuyển nhanh hơn 32,1 km/h.

Theo The Guardian, dù bản đánh giá nội bộ kết luận “dường như là không thể đạt được" việc chuyển giao lô hàng đúng khuôn khổ thời gian và ngân sách, nhưng Bộ Quốc phòng Anh vẫn quyết tâm không trì hoãn.
Trong lúc thử nghiệm, xe tăng Ajax cho thấy không thể chạy quá 32 km/h, tức chỉ bằng một nửa tốc độ tối đa theo thiết kế. Và âm thanh do xe tạo ra lớn đến nỗi các binh sĩ điều khiển xe phải đeo tai nghe chống ồn và phải kiểm tra thính giác sau khi vận hành.
Ngoài ra, xe tăng Ajax cũng không thể vượt qua các vật thể cao 20 cm khi lùi lại. Theo Daily Telegraph, các binh sĩ chỉ có thể vận hành xe trong giới hạn 90 phút để tránh tiếng ồn và xe tăng này cũng không thể bắn pháo khi đang chuyển động.

Xe tăng Ajax do công ty General Dynamics sản xuất trong đoạn phim quảng cáo của công ty.

Các vấn đề nghiêm trọng đã khiến Anh phải tạm hoãn kế hoạch giao hàng lô xe tăng trong 6 tuần hồi đầu năm 2021.
Hiện tại Bộ Quốc phòng Anh cho biết lô hàng đã không còn vấn đề và các xe tăng Ajax đầu tiên sẽ có mặt tại Anh trong vài tháng tới. Hợp đồng dự kiến hoàn tất vào năm 2024.
General Dynamics, công ty sản xuất xe tăng Ajax, sau đó ra tuyên bố khẳng định đã giải quyết một số vấn đề được nhận diện bao gồm “lỗi tốc độ" và “lùi xe vượt chướng ngại vật".
Tuy nhiên, công ty này thừa nhận vẫn còn một số vấn đề khác liên quan đến mức độ âm thanh xe tăng Ajax phát ra khi được triển khai.
Các nguồn tin quốc phòng cho hay quân đội Anh đang tiến hành “đánh giá toàn diện và chấn chỉnh để giải quyết các vấn đề còn lại".
Cơ quan Cơ sở Hạ tầng và Dự án thuộc chính phủ Anh đã đánh giá “nguy cơ đỏ” cho chương trình Ajax. Một chuyên gia quân sự cho biết “có bằng chứng nhất quán và thuyết phục rằng chương trình xe tăng Ajax sẽ không thể giao số lượng xe như kế hoạch với khả năng hoạt động và giá cả theo hợp đồng đúng hạn".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.