Ảnh vệ tinh mới nhất đường băng Trung Quốc xây ở Đá Xu Bi

11/09/2015 21:53 GMT+7

(TNO) Ảnh mới nhất chụp từ vệ tinh ngày 3.9.2015 cho thấy Trung Quốc đang xây đường băng trên đảo nhân tạo bồi đắp phi pháp ở Đá Xu Bi thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

(TNO) Ảnh mới nhất chụp từ vệ tinh ngày 3.9.2015 cho thấy Trung Quốc đang xây đường băng trên đảo nhân tạo bồi đắp phi pháp ở Đá Xu Bi thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ảnh chụp từ vệ tinh của hãng DigitalGlobe (Mỹ) ngày 3.9 cho thấy Trung Quốc đang xây dựng đường băng tại Đá Xu Bi thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Ảnh vệ tinh của DigitalGlobe chụp ngày 3.9 cho thấy đường băng tại Đá Xu Bi đang xây dài khoảng 2.200 m và rộng khoảng 61 m, theo trang tin quốc phòng Stars and Stripes (Mỹ) ngày 11.9.

Công trình này có vẻ như chưa hoàn thành và có thể sẽ dài thêm 1.000 m, theo trang tin Mỹ. Nếu điều này xảy ra, thì đường băng tại Đá Xu Bi sẽ dài ngang ngửa đường băng mà Trung Quốc sắp hoàn thành tại Đá Chữ Thập, bãi đá ngầm nằm cách Đá Xu Bi khoảng 161 km về phía tây nam.

Stars and Stripes cho biết trong suốt một năm qua, Trung Quốc đã ngang nhiên bồi đắp trái phép đảo nhân tạo trên các bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Đường băng trên Đá Xu Bi được cho là có thể sẽ dài đến hơn 3.000 m, bằng chiều dài đường băng Trung Quốc xây trái phép ở Đá Chữ Thập - Ảnh: DigitalGlobe

Tại Diễn đàn Shangri-La ở Singapore vừa qua, đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, ngang nhiên nói nước này có khả năng sẽ thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại Biển Đông nếu cảm thấy an ninh trên không và trên biển bị đe dọa (?). Và có vẻ đường băng trên Đá Xu Bi thể hiện việc Trung Quốc đang chuẩn bị cho bước đi này, Stars and Stripes bình luận.

“Các nhà phân tích cho rằng những cơ sở quân sự đang có sẵn và những cái khác vừa được Trung Quốc xây tại Quần đảo Trường Sa sẽ làm tăng khả năng Bắc Kinh thiết lập ADIZ tại Biển Đông. ADIZ sẽ cải thiện đang kể khả năng chống ngầm của hải quân Trung Quốc trong một khu vực mà tàu ngầm là mối đe dọa lớn”, trang tin Mỹ nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.