Áo, Đức mở cửa biên giới cho người di cư từ Hungary vào

05/09/2015 11:46 GMT+7

(TNO) Áo và Đức cho phép người di cư và tị nạn vào từ cửa khẩu Hungary, theo Thủ tướng Áo Werner Faymann thông báo ngày 5.9.

(TNO) Áo và Đức cho phép người di cư và tị nạn vào nước từ cửa khẩu Hungary, theo Thủ tướng Áo Werner Faymann thông báo ngày 5.9.

Dòng người di cư đi bộ từ Hungary đến biên giới Áo ngày 4.9 - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Áo Werner Faymann đăng tải trên Facebook rằng Áo và Đức đồng ý cho phép người tị nạn vào nước mình từ biên giới Hungary vì tình hình tại Hungary đang rất cấp bách, theo Reuters.
Quyết định trên được đưa ra sau cuộc nói chuyện giữa Thủ tướng Faymann và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Người di cư bị kẹt lại Hungary trong những ngày qua đang được chở đến Áo ngày 5.9.
Vài ngày qua, Hungary đã phải hủy tất cả các chuyến tàu đến Áo và Đức vì theo quy định của EU, tất cả những người xin tị nạn phải được đăng ký và sẽ phải ở lại Hungary đến khi yêu cầu được chấp thuận. Tuy nhiên, nhiều người quyết định đi đến những nước giàu hơn và “có tương lai” hơn ở Bắc và Tây Âu, chủ yếu là Đức.
Hàng trăm người di cư và tị nạn đã quyết định đi bộ đến Áo. Chính quyền Hungary đã thông báo sẽ gửi một đoàn xe buýt đến ga tàu trung tâm ở Budapest và cao tốc M1 để đưa những người này sang Vienna, Áo. Trong khi đó, hơn 1.200 người đã cuốc bộ xuyên đêm 4.9 dọc theo cao tốc và thi thoảng làm tắc đường vì số lượng quá đông.
Hơn 140.000 người di cư đã đi vào Hungary tính đến nay thông qua biên giới Serbia. Chính quyền Thủ tướng Viktor Orban đã phải xây dựng bức tường cao 3,5 m dọc biên giới với Serbia. Chính sách cứng rắn của Hungary dường như bị khuất phục trước lượng người quá đông đang tiến đến Đức. Hôm 4.9, các nghị sĩ nước này đã phải thông qua một số biện pháp, thiết lập “vùng chuyển tiếp” tại biên giới để giữ người tị nạn trong khi chờ giải quyết đơn xin tị nạn. Những người vượt biên trái phép và làm hư hại hàng rào sẽ bị bắt giam. Ngoài ra, giải pháp triển khai quân đội lúc cần thiết cũng được thông qua.
Đức, điểm đến “hấp dẫn”
Người di cư đi bộ từ Hungary sang Áo ngày 4.9 mang ảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel - Ảnh: Reuters
Với luật pháp và những khoản đãi ngộ tốt dành cho người tị nạn, Đức là nước tiếp nhận nhiều nhất lượng người di cư do chiến tranh tại Trung Đông và những người di cư vì lý do kinh tế từ đông nam châu Âu.
Từ tháng 8, hơn 100.000 người xin tị nạn đã đến Đức, và dự kiến sẽ có khoảng 800.000 người tị nạn và di cư đến đây trong năm nay, gấp 4 lần con số năm 2014.
Tuy nhiên, Thủ tướng Angela Merkel lại cho biết Đức có thể giải quyết tình hình này mà không cần phải tăng thuế và làm ảnh hưởng đến mục tiêu cân bằng ngân sách đất nước.
“Chúng tôi sẽ không tăng thuế. Chúng tôi vẫn giữ mục đích cân bằng ngân sách mà không khải vay nợ mới”, Thủ tướng Merkel trả lời phỏng vấn báo địa phương, đăng ngày 5.9.
Với ngân sách dồi dào, Đức dễ dàng đối phó với vấn đề tị nạn và bà Merkel nói rằng cuộc khủng hoảng tị nạn đang là vấn đề ưu tiên giải quyết của chính phủ. Các quan chức Đức cho biết nước này đã có thêm 5 tỉ euro cho chi tiêu công trong năm nay.
Liên minh đảng của bà Merkel dự kiến sẽ đồng ý hàng loạt giải pháp bao gồm xây dựng các trại tị nạn, đẩy nhanh thủ tục xin tị nạn và tăng cường ngân sách cho các quỹ liên bang và địa phương vào ngày 6.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.