Áo khoác của Janet Jackson được bán với giá hơn 81.000 USD

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
15/05/2021 10:40 GMT+7

Chiếc áo khoác phong cách quân đội mà Janet Jackson mặc trong chuyến lưu diễn Rhythm Nation năm 1990 được bán với giá 81.250 USD tại một cuộc đấu giá ở Beverly Hills (Mỹ) vào 14.5, gấp hơn 20 lần giá ước tính ban đầu.

Chiếc áo khoác đen đính kim loại của Janet Jackson là một trong những điểm nổi bật trong ba ngày bán trang phục và những kỷ vật khác trong hơn bốn thập kỷ biểu diễn của nữ ca sĩ. Nhà đấu giá Julien's Auctions cho biết chiếc áo khoác dự kiến được bán với giá từ 4.000 đến 6.000 USD. Người mua chiêc áo khoác không được tiết lộ, theo Reuters.
Nữ ca sĩ Janet Jackson từng chiến thắng giải Grammy năm lần, bước sang tuổi 55 vào ngày 16.5, đang bán đấu giá hơn 1.000 bộ trang phục mà cô đã mặc biểu diễn trên sân khấu, trong những chuyến lưu diễn, dự sự kiện thảm đỏ và trong các video âm nhạc. Một mẫu áo khoác đen tương tự như chiếc áo trên cũng được bán với giá 21.875 USD trong dịp này.

Hai áo khoác đen được bán với giá tổng cộng 103.125 USD

ẢNH: EPA

Đôi bông tai Janet Jackson đeo trong chuyến lưu diễn vào năm 1990 và trong nhiều lần xuất hiện khác đã được mua vào ngày 14.5 với giá 43.750 USD. Bộ trang phục nổi tiếng nhất của nữ ca sĩ - chiếc áo lót bằng da màu đen bị xé toạc trong buổi diễn tại Super Bowl năm 2004 - không được đưa vào cuộc đấu giá.
Một phần số tiền thu được từ cuộc đấu giá nhữn kỷ vật của Janet Jackson sẽ được làm từ thiện. Các phiên đấu giá kết thúc vào ngày 16.5.

Là con út trong gia đình Jackson, em gái của vua nhạc pop Michael Jackson, Janet Jackson cũng rất thành công trong sự nghiệp. Cô bán hơn 100 triệu đĩa nhạc và là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất lịch sử âm nhạc đương đại. Janet Jackson là nữ nghệ sĩ đơn ca thành công thứ ba trong lịch sử bảng xếp hạng đĩa đơn  Mỹ, đứng sau Madonna và Mariah Carey.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.