Áp dụng tờ khai y tế điện tử tại cửa khẩu Campuchia - Việt Nam

Liên Châu
Liên Châu
05/03/2020 13:34 GMT+7

Hôm nay 5.3, Bộ Y tế bắt đầu thực hiện kê khai điện tử giúp kiểm soát tối đa, tránh việc “thất lạc’’ tìm kiếm khó khăn khách nhập cảnh vào Việt Nam .

Liên quan đến tình huống hành khách quá cảnh vào Việt Nam từ Campuchia nhưng khó kiểm soát sau khi được phát hiện có trường hợp nhiễm Covid-19, trưa nay (5.3), giáo sư Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết: “Từ hôm nay, Việt Nam áp dụng khai báo y tế với các khách đến, nhập cảnh từ nước này”.
Theo ông Long: "Chúng ta ngay lập tức phát triển tờ khai y tế điện tử có tiếng Campuchia và được dán tại tất cả các cửa khẩu, các tờ khai có mã quét. Với tờ khai này, người nhập cảnh vào Việt Nam khai ngay trên điện thoại. Sau đó, các thông tin khai điện tử được chuyển về tất cả các cơ quan chức năng của Việt Nam để quản lý".
‘‘Hiện nay, chúng tôi đã bổ sung các ngôn ngữ với hầu hết khách đến từ các quốc gia mà chúng ta đang yêu cầu khai báo. Trước khi áp tờ khai tiếng Campuchia, chúng ta đã có tiếng Anh, Việt, Ý, Hàn Quốc. Người nhập cảnh khai trên tờ khai điện tử và hệ thống cập nhật về trung tâm. Đây là lần đầu tiên ứng dụng tờ khai điện tử này được triển khai với khách nhập cảnh về từ Campuchia, giúp kịp thời quản lý việc toàn bộ quá trình đi, đến của hành khách nhập cảnh’’, ông Long cho hay.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá: "Khi đã áp dụng tờ khai y tế điện tử với dữ liệu thông tin lưu trữ trên hệ thống mạng thì cũng áp dụng được việc kiểm soát toàn bộ quá trình di chuyển của hành khách. Đây là một trong những yêu cầu triển khai ngay với cửa khẩu Campuchia. Với Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, I ran, chúng ta đã áp dụng tờ khai này rồi".

Trước đó, tối 4.3, lúc 19 giờ 30 phút, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã phải ra thông báo kêu gọi 5 hành khách trên chuyến bay VN814 từ Siem Reap (Campuchia) đến TP.HCM lúc 22 giờ 3 phút ngày 3.3 nhập cảnh vào TP.HCM (cùng chuyến bay với một hành khách Nhật Bản nhiễm Covid-19) liên hệ ngay với y tế địa phương để được hỗ trợ, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định.

Kêu gọi này đưa ra tại thời điểm chưa thể ngay lập tức xác định được lộ trình của 5 khách trên để thực hiện giám sát y tế phòng lây nhiễm Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.