AP mở văn phòng tại Triều Tiên

17/01/2012 01:14 GMT+7

Hãng tin AP ngày 16.1 chính thức mở văn phòng tại Bình Nhưỡng, trở thành hãng thông tấn phương Tây đầu tiên có đại diện đầy đủ tại CHDCND Triều Tiên. Giám đốc điều hành AP Tom Curley cho biết đây là kết quả của nhiều tháng thảo luận giữa AP với Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Ông Curley nói thêm trách nhiệm của các phóng viên hãng này là phản ánh công bằng, chính xác các sự kiện xảy ra ở CHDCND Triều Tiên. Chủ tịch KCNA Kim Pyong-ho nói đây là một sự kiện quan trọng trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên và Mỹ chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức.

 
Lãnh đạo hãng AP tại Bình Nhưỡng - Ảnh: KCNA

Ông Kim bày tỏ tin tưởng văn phòng của AP “sẽ góp phần cải thiện quan hệ, giúp chúng ta hiểu nhau hơn”. AP cho hay trưởng đại diện tại Hàn Quốc Jean Lee sẽ chỉ đạo công tác cho các phóng viên tại Bình Nhưỡng. AP được thành lập ở New York cách đây 165 năm, đang hoạt động tại hơn 100 quốc gia với gần 2.500 nhà báo thường trú tại 300 địa điểm trên toàn thế giới.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.