Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

02/01/2018 08:16 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển miền nam Philippines đang di chuyển hướng về Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Sáng nay (2.1), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, đến 19 giờ tối 1.1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,9 độ vĩ bắc và 126,3 độ kinh đông, trên vùng bờ biển phía đông khu vực miền nam Philippines.
Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 6 - cấp 7, tức là từ 40 - 60 km/giờ, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35 km và có xu hướng mạnh thêm.
Đến 19 giờ tối nay (2.1), tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 100 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 - 60 km/giờ, giật cấp 9.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Nếu áp thấp nhiệt đới này mạnh lên thành bão và di chuyển vào Biển Đông, đây sẽ là cơn bão số 1 - cơn bão đầu tiên trên Biển Đông trong năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.