Áp thấp nhiệt đới sắp vào biển Đông

03/01/2013 08:51 GMT+7

(TNO) Một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở miền Nam Philippines.

Sáng nay 3.1, tâm ATNĐ ở 8,3 độ vĩ bắc, 124,4 độ kinh đông, di chuyển theo hướng tây với tốc độ rất nhanh, 45 km/giờ.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ), vào sáng sớm mai 4.1, ATNĐ này vào biển Đông, có thể mạnh thành bão, sẽ đi qua quần đảo Trường Sa.

 Ảnh vệ tinh áp thấp nhiệt đới vào sáng sớm nay 3.1
Ảnh vệ tinh áp thấp nhiệt đới vào sáng sớm nay 3.1
- Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh Bắc bộ, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.

Mai Vọng

>> 20 người Philippines chết do bão
>> Bão Ngộ Không tấn công Philippines, 4 người chết
>> Bão Ngộ Không vào biển Đông
>> Áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão: Cảnh báo tàu thuyền đang hoạt động trên biển
>> Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
>> Cấm tàu thuyền ra khơi vì lo ngại áp thấp nhiệt đới
>> Áp thấp nhiệt đới trên biển
>> Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.