Áp thấp nhiệt đới tiếp tục dội mưa lớn xuống miền Trung

11/10/2020 05:41 GMT+7

Dù vẫn ngập lụt ở nhiều nơi nhưng các tỉnh miền Trung tiếp tục hứng chịu một đợt mưa lũ thứ hai, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 22 giờ ngày 10.10, tâm ATNĐ trên Biển Đông còn cách Quảng Nam khoảng 380 km, cách Quảng Ngãi khoảng 320 km, cách Bình Định khoảng 300 km về phía đông. Vùng gần tâm ATNĐ, sức gió mạnh nhất đạt cấp 7, tức là từ 50 - 60 km/giờ, giật cấp 9. Theo đó, vùng biển có gió mạnh cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 100 km tính từ tâm ATNĐ. Dự báo, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Nhiều nơi sắp thành biển nước khi 4 thủy điện ở Quảng Nam xả lũ

Đến 10 giờ sáng nay (11.10), tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10. Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, sau đó suy yếu thành ATNĐ.
Thông tin tới báo chí chiều 10.10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết với kịch bản dự báo ATNĐ đi vào các tỉnh trung Trung bộ khi kết hợp với không khí lạnh sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng bắt đầu từ ngày 11 - 13.10. Dự báo, tại Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi tổng lượng mưa phổ biến 500 - 700 mm, có nơi trên 700 mm. Quảng Trị mưa từ 300 - 500 mm. Các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên có mưa 200 - 400 mm. Khu vực phía nam Hà Tĩnh có mưa 100 - 200 mm. Các tỉnh Tây nguyên như Kon Tum, Gia Lai có mưa 200 - 300 mm.
Ông Lâm nhấn mạnh không loại trừ cục bộ, một số nơi có mưa với cường độ rất lớn xảy ra trong thời gian ngắn, đặc biệt khi thời điểm ATNĐ áp sát đất liền, đây sẽ là nguy cơ rất lớn xảy ra lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất.

Miền Trung hứng chịu đợt mưa rất to, sẽ xuất hiện lũ đặc biệt lớn

Ông Vũ Đức Long, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo đợt mưa lớn thứ hai diễn ra ngay sau khi đợt mưa thứ nhất vừa kết thúc. Các tỉnh miền Trung vẫn còn ngập lụt diện rộng, mưa lớn liên tục tiếp diễn trong khi nước lũ chưa kịp rút là tình huống nguy hiểm, dễ phát sinh các hình thái thiên tai cực đoan. Ông Long cũng nhận định hiện tại lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế dao động ở mức cao nên đợt mưa lớn này sẽ khiến lũ lên nhanh trở lại. Trên sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Phú Yên, Gia Lai và Kon Tum khả năng cao xuất hiện lũ lớn và đặc biệt lớn.
“Trong đợt lũ tới đây, mực nước trên các sông miền Trung phổ biến ở mức báo động (BĐ) 3 và trên BĐ3; riêng các sông ở Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai lên mức BĐ2 - BĐ3”, ông Long nói.

10 người chết, 13 người mất tích trong mưa lũ

Văn phòng thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết thống kê đến 16 giờ ngày 10.10, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, Tây nguyên đã làm 10 người chết (Quảng Trị 2 người, Quảng Bình 2 người, Quảng Ngãi 3 người, Quảng Nam 1 người, Gia Lai 1 người, Đắk Lắk 1 người) và 13 người mất tích (Quảng Trị 8 người, Thừa Thiên-Huế 1 người, Gia Lai 1 người, Quảng Ngãi 3 người).
Ngoài ra, mưa lớn, gió mạnh trên biển gây ra 6 vụ chìm tàu, 1 tàu đang mất tích. Tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, mưa lũ đã làm ngập úng 47.439 hộ dân và 1.335 ha hoa màu, 956 ha nuôi trồng thủy hải sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.