Ủng hộ mạnh mẽ chương trình giảm trợ cấp nông nghiệp cũng như các rào cản khác đối với tự do thương mại, Mỹ, Úc và một số thành viên khác của APEC đã yêu cầu Liên minh châu u (EU) đẩy mạnh mức cắt giảm trợ giá nông nghiệp cho nông dân của các nước thành viên. Tuy nhiên, một sự đồng thuận từ phía EU là khó có thể đạt được. Do vậy, cuộc họp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về vấn đề này vào tháng 12 tại Hồng Kông có nguy cơ rơi vào bế tắc. Tại hội nghị lần này ở thành phố cảng Busan, các thành viên APEC hy vọng một tuyên bố mạnh mẽ của khối sẽ thổi một luồng gió mới tới cuộc họp sắp tới của WTO. Ông J.Chan, một đại biểu đến từ Đài Loan đã nói rằng, APEC có thể cải thiện tình hình bằng cách tạo áp lực cho các thành viên khác trong WTO vốn không đồng ý một số điều khoản trong vòng đàm phán Doha. Bản thân 148 thành viên của WTO cũng đang có nhiều nỗ lực để kỳ họp của WTO không lặp lại tình trạng như cuộc họp hồi năm 2003 tại Cancun (Mexico) - vốn đã thất bại và khiến WTO tê liệt trong nhiều tháng.
Kể từ khi thành lập năm 1989, mục tiêu của APEC là thành lập một khu vực tự do thương mại giữa 21 nước thành viên vào năm 2020 nhưng trong những năm gần đây, lịch trình này đã phải kéo dài hơn do bị nhiều vấn đề toàn cầu gây trở ngại. |
Để đảm bảo an ninh cho hội nghị, 37.000 cảnh sát và nhân viên an ninh Hàn Quốc đã được triển khai tại các nơi hội họp và tại những địa điểm nhạy cảm như sân bay, ga tàu lửa, những tòa nhà trọng yếu. Lãnh đạo các nhóm phản đối tự do thương mại toàn cầu cho biết họ sẽ tổ chức tuần hành phản đối, đặc biệt là vào ngày 18.11 - ngày diễn ra cuộc họp thượng đỉnh mà dự kiến Tổng thống Mỹ G.Bush sẽ tham dự.
Uyên Phi
(CNA, CNN, THX)
Bình luận (0)