Apple chốt ngày tổ chức sự kiện phần cứng

03/11/2020 14:26 GMT+7

Apple đã tổ chức hai sự kiện ảo vào mùa thu năm nay, tuy nhiên công ty vẫn đang chuẩn bị cho một sự kiện thứ ba được tổ chức vào ngày 10.11 với tên “One More Thing”.

Theo Engadget, do iPad, Apple Watch và iPhone là những ngôi sao của sự kiện vừa qua nên có vẻ như sự kiện này sẽ tập trung vào Mac. Cụ thể hơn, chúng ta có thể có cái nhìn đầu tiên về một chiếc máy Mac chạy Apple Silicon mà mọi người thực sự có thể mua. Cũng có khả năng phiên bản cuối cùng của macOS Big Sur sẽ sẵn sàng để được phát hành ra thị trường.
Được biết, Apple Silicon là bộ xử lý đã được Apple công bố tại hội nghị WWDC vào tháng 6. Như tên của nó, đây là một động thái của Apple trong việc đưa máy Mac sử dụng bộ xử lý của riêng hãng, giống như iPhone, iPad và Apple Watch đã làm. Với sức mạnh của chip A-series từ Apple trong các thiết bị như iPad Pro, không có gì ngạc nhiên khi công ty sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về phần cứng Mac thay vì dựa vào Intel để cung cấp chip mà họ muốn sử dụng.
Tuy nhiên, đó sẽ là một quá trình chuyển đổi lâu dài khỏi Intel khi mà Apple cho biết họ dự kiến sẽ mất khoảng hai năm để hoàn tất. Chưa dừng lại ở đó, Apple sẽ phải tiếp tục hỗ trợ hàng triệu máy Mac chạy bằng Intel trong nhiều năm tới. Đối với phần cứng sẽ ra mắt tại sự kiện, đến nay mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Bộ công cụ đầu tiên dành cho nhà phát triển sử dụng Apple Silicon là một chiếc Mac mini chạy chip A12Z của công ty, cũng có sẵn trong iPad Pro 2020. Mac mini hoặc một MacBook mới có vẻ như là ứng viên hàng đầu cho sự ra mắt vào tuần tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.