Apple dùng cả kính hiển vi để soi lỗi Apple Watch Edition

22/04/2015 21:17 GMT+7

(TNO) Apple Watch Edition hiện là dòng sản phẩm gây nhiều tranh cãi vì mức giá bán của nó có thể bằng cả một chiếc xe hơi loại nhỏ (giá khởi điểm là 10.000 USD) và người mua nếu muốn trả lại sản phẩm này sẽ bị Apple kiểm tra rất kỹ lưỡng.

(TNO) Apple Watch Edition hiện là dòng sản phẩm gây nhiều tranh cãi vì mức giá bán của nó có thể bằng cả một chiếc xe hơi loại nhỏ (giá khởi điểm là 10.000 USD) và người mua nếu muốn trả lại sản phẩm này sẽ bị Apple kiểm tra rất kỹ lưỡng.

Apple Watch Edition là dòng sản phẩm đồng hồ thông minh hạng sang mang thương hiệu "trái táo cắn dở" - Ảnh chụp màn hình
Theo nguồn tin của9to5Mac, có một vấn đề mà người dùng cần lưu ý khi mua Apple Watch Edition. Đó là nếu muốn đổi sản phẩm này vì bất kỳ lý do gì thì cần phải giữ gìn nó thật cẩn thận nếu không sẽ có nguy cơ không được Apple nhận lại hàng.
Cụ thể, các nhân viên của Apple sẽ dùng đến kính hiển vi để soi xem sản phẩm có vết nứt nào hay không, xem lượng vàng trên sản phẩm có bị thất thoát đi hay không, nếu nhận thấy sản phẩm bị "hao mòn" gì đó Apple sẽ cân nhắc không cho đổi lại.
Được biết, Apple Watch có 3 phiên bản khác nhau (có hai kích thước đeo tay 38 mm và 42 mm) gồm: Apple Watch Sport dùng dây đeo bằng cao su; Apple Watch dùng dây đeo thép và Apple Watch Edition với chất liệu làm bằng vàng 18K.
Theo ước tính của hãng nghiên cứu thị trường Think Big Analytics, sau 2 tuần "nhà táo" có thể sẽ bán được hơn 3 triệu chiếc Apple Watch đem về doanh thu lên đến hơn 2 tỉ USD. Chỉ tính riêng phiên bản Apple Watch Edition có thể đem về cho Apple 500 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.