Apple hâm nóng cuộc chiến với Google

11/06/2012 21:58 GMT+7

(TNO) Cuộc đối đầu giữa Apple và Google được cho là đang nóng lên từng ngày, không chỉ trên mặt trận bản quyền và bằng sáng chế, mà còn trên cả lĩnh vực hệ điều hành di động và các ứng dụng, dịch vụ liên quan.

Theo Reuters, khi Apple khai mạc Diễn đàn các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) thường niên vào ngày 11.6 (giờ Mỹ) thì tất cả "tay chơi" mạnh mẽ trong thời gian tới của hãng này sẽ lộ diện và dường như cùng hướng đến một đối thủ không ai khác ngoài Google.

Hơn thế, Apple cũng được cho là đang tìm kiếm con đường riêng để khơi mào cuộc chiến với gã khổng lồ tìm kiếm trong lĩnh vực điện thoại thông minh (smartphone) và dịch vụ điện toán mây (cloud computing).

Hồi đầu tuần rồi, hàng loạt trang tin và diễn đàn công nghệ đều đưa ra dự báo Apple sẽ sớm công bố một ứng dụng bản đồ riêng nhằm "hất cẳng" đối tác nhiều năm qua là Google Maps ra khỏi hệ điều hành iOS 6.

Được biết, để tự thân phát triển một giải pháp bản đồ riêng, trong vòng 3 năm trở lại đây, Apple đã mua lại một số hãng công nghệ liên quan, cụ thể là C3 Technologies (chuyên bản đồ 3D), Poly9 Group và Placebase.

Mọi thiết bị mới mang logo hình "quả táo" trong thời gian tới được tin là sẽ tích hợp chặt chẽ hơn với các ứng dụng iPhone và dịch vụ lưu trữ trực tuyến iCloud như một nỗ lực cuối cùng trong cuộc chiến ứng dụng dành cho thiết bị di động chạy Android của Google, theo nhận định của Reuters.

Cũng tại WWDC năm nay, Apple có thể sẽ tiếp tục quảng bá cho Siri, tính năng trợ lý giọng nói mà "nhà táo" tin rằng sẽ giúp điện thoại thông minh iPhone cũng như máy tính bảng iPad gia tăng khoảng cách với thế giới Android.

Phân tích viên Carolina Milanesi tại công ty nghiên cứu thị trường Gartner cho rằng hãng Apple đang mong muốn tạo ra sự khác biệt cho các thiết bị di động so với nền tảng Android bằng cách lôi cuốn hơn nữa nhiều người tiêu dùng đến với hệ sinh thái ứng dụng (app ecosytem) của mình.

Nữ phân tích viên Carolina cũng nhận định rằng, người tiêu dùng trong một thị trường khổng lồ như thiết bị di động không cần thiết bị cột chặt vào một hệ sinh thái ứng dụng với cùng cách thức mà người tiêu dùng Apple đang đối mặt.

"Ngòi nổ" bằng sáng chế

Quay trở lại với lĩnh vực thiết bị di động và hệ điều hành di động, Apple đang cật lực hiện thực hóa hàng loạt vụ kiện liên quan đến bằng sáng chế (patent) với các hãng sản xuất khác, đặc biệt là với Google và Samsung.

Galaxy S III; Samsung; Google; Apple; bằng sáng chế; patent
Điện thoại Samsung Galaxy S III cũng là "bị đơn" trong một vụ kiện liên quan đến bằng sáng chế do Apple khởi xướng - Ảnh: Reuters 

Điển hình, Apple đang đệ đơn lên tòa án liên bang tại Mỹ để tìm kiếm một lệnh cấm nhập khẩu đối với mẫu điện thoại thông minh Galaxy S III của Samsung. Trước đó, Apple cũng đã vác đơn kiện Motorola Mobility (hiện thuộc sở hữu của Google) với cáo buộc hãng này vi phạm nhiều bằng sáng chế liên quan đến công nghệ sản xuất điện thoại thông minh.

Ngoài Samsung và Google, hãng sản xuất thiết bị di động khác HTC cũng đang là nạn nhân của chiến dịch "kiếm tiền từ bằng sáng chế và bản quyền" mà Giám đốc điều hành Apple Tim Cook khởi xướng.

Phủ đầu Windows 8

Theo dự báo của nhiều trang tin công nghệ, trong khuôn khổ sự kiện WWDC sắp diễn ra, Apple sẽ công bố các dòng máy tính xách tay MacBook Pro, MacBook Air cũng như máy tính để bàn iMac mới.

Trong đó, thế hệ MacBook Pro mới được kỳ vọng sẽ trang bị màn hình độ nét cao Retina và khai thác hiệu năng xử lý di động vượt trội của nền tảng Intel Ivy Bridge.

Đây cũng là lần thay đổi lớn đầu tiên được Apple thực hiện đối với dòng MacBook Pro kể từ giữa năm 2009. Giới công nghệ nhận định, Apple buộc lòng phải "thay hình đổi dạng" cho MacBook Pro và cả MacBook Air để tạo ra sự khác biệt và tính cạnh tranh hơn nữa đối với dòng máy tính xách tay nhỏ gọn (ultrabook) mà rất nhiều hãng sản xuất khác đang dày công vun đắp cũng như ồ ạt có mặt trên thị trường trong thời gian qua.

Hơn thế, sự xuất hiện đang đến rất gần của Windows 8 cũng tạo ra một áp lực vô hình song rất nặng ký lên đôi vai Apple.

Được biết, Windows 8 là hệ điều hành có thể chạy trên đồng thời máy tính cá nhân lẫn máy tính bảng, được đánh giá sẽ trở thành đối thủ đáng gờm cho iOS lẫn Android trong thời gian tới.

An Huy

>> iOS 6 chính thức ra mắt vào tuần sau?
>> Apple "tiễn" Google khỏi iOS ở thị trường Trung Quốc
>> Google Maps cung cấp tính năng xem offline
>> Màn hình iPhone 5 sẽ hơn 4 inch
>> Hủy phiên xử tranh chấp bằng sáng chế giữa Apple và Google
>> Asus Padfone đến Mỹ với giá ngất ngưỡng
>> Apple được cấp bằng sáng chế thiết kế siêu mỏng
>> Apple quyết ngáng chân Galaxy S III đến Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.