Apple sẽ ra mắt iPhone Fold vào năm 2025 và phát triển MacBook gập lại

Thành Luân
Thành Luân
23/02/2022 15:14 GMT+7

Ngày càng nhiều các thương hiệu lớn đang phát triển những chiếc điện thoại gập lại. Chính vì vậy, Apple được cho là không muốn phải thua kém các đối thủ.

Theo Neowin, báo cáo gần đây của Display Supply Chain Consultants (DSCC), công ty do nhà phân tích Ross Young điều hành, vừa đưa ra dự đoán cho biết iPhone gập lại khó có thể xuất hiện trước năm 2025. Theo hãng phân tích về màn hình này, Apple không có vẻ gì là vội vàng tham gia vào thị trường smartphone gập lại và thậm chí có thể mất nhiều thời gian hơn để tung ra nó.

Galaxy Fold giúp thúc đẩy ngành công nghiệp điện thoại gập lại

Reuters

Ngay cả khi ra mắt trễ, Apple dường như khá lạc quan về tiềm năng của công nghệ màn hình gập lại đến nỗi công ty rất quan tâm đến việc giới thiệu nó với các máy tính xách tay trong tương lai của mình. Theo mô tả của DSCC, nó có thể là một máy tính xách tay với bàn phím kích thước đầy đủ khi gấp lại và một màn hình bên ngoài khi không gập lại, do đó trở thành một sản phẩm sử dụng kép.

DSCC cho biết: “Kích thước này có thể tạo ra một danh mục mới cho Apple và sẽ tạo ra một sản phẩm sử dụng kép thực sự, một máy tính xách tay có bàn phím kích thước đầy đủ khi gấp lại, hoặc sử dụng như một màn hình khi không gấp và hỗ trợ bàn phím ngoài”.

Nhà phân tích màn hình cũng dự đoán màn hình máy tính xách tay gập lại của Apple có thể là khoảng 20 inch và hứa hẹn cho phép độ phân giải UHD/4K hoặc cao hơn.

Được biết, Ross Young là một trong những nguồn phân tích có thành tích xuất sắc về việc rò rỉ thông tin chính xác, nhưng có nhiều trường hợp ông phải cập nhật lại các tuyên bố trước đây của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.