Apple tiến dần đến cột mốc 2 tỉ chiếc iPhone bán ra kể từ năm 2007

Thành Luân
Thành Luân
11/01/2020 11:33 GMT+7

Được ra mắt lần đầu tiên cách đây đúng 13 năm, iPhone đã trở thành sản phẩm quan trọng nhất của Apple khi tạo ra phần lớn doanh thu cho hãng.

Theo GSMArena, điều này càng thêm ấn tượng khi báo cáo mới đây cho biết chiếc điện thoại giúp thay đổi ngành công nghiệp điện thoại di động đã tiến gần với cột mốc đáng kinh ngạc khác: doanh số 2 tỉ chiếc bán ra.
Cụ thể, 8 nhà phân tích thị trường khác nhau tin rằng Apple sắp chạm mốc doanh số này sau khi công ty đang hướng đến khả năng bán 195 triệu iPhone trong năm tài khóa 2020. Con số này cao hơn mức dự đoán 186 triệu chiếc chủ yếu nhờ doanh số bán hàng tốt trong kỳ mua sắm. Nếu mọi việc suôn sẻ, tổng doanh số iPhone kể từ năm 2007 sẽ ở mức xấp xỉ 1,9 tỉ chiếc.
Mặc dù tổng doanh số iPhone đã giảm kể từ giai đoạn cao điểm 2015-2018, công ty dự kiến sẽ tạo ra doanh thu kỷ lục 275 tỉ USD. Chắc chắn, iPhone vẫn chịu trách nhiệm cho phần lớn doanh thu nhưng các dịch vụ như App Store, Apple Pay và Apple Music cũng đang phát triển để góp phần vào doanh thu lớn cho hãng.
Cộng với việc Apple ra mắt iPhone 9 rẻ hơn và điện thoại 5G đầu tiên vào năm 2020, doanh số iPhone có mọi cơ hội tăng trưởng trở lại và sớm đạt được con số 2 tỉ chiếc bán ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.