Ariyana: Vườn nhiệt đới bên biển

15/10/2017 08:00 GMT+7

Trung tâm Hội nghị Ariyana Đà Nẵng (ACC) vừa hoàn thiện, cùng với Cung hội nghị quốc tế ICP tại Furama tạo nên cụm quần thể dịch vụ lớn bậc nhất miền Trung, đánh dấu bước tiên phong sẵn sàng thúc đẩy du lịch MICE sau APEC.

Tác phẩm nghệ thuật
Theo Công ty CP Khách sạn và Du lịch Thiên Thai (chủ đầu tư), ACC tọa lạc phía nam quần thể đô thị và du lịch 5 sao Ariyana (đường Võ Nguyên Giáp, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). ACC được đưa vào trung tâm, trái tim của quần thể Ariyana Đà Nẵng cho thấy vị trí đặc biệt quan trọng. Đây là công trình hiếm hoi có tầm nhìn đắc địa từ sảnh và các phòng họp vươn biển, đặt khu vực hội nghị hài hòa trong không gian xanh vườn nhiệt đới. Theo thiết kế, ACC là nơi diễn ra các sự kiện trọng đại như hội họp, trưng bày, triển lãm tầm vóc quốc tế. Trước mắt, Diễn đàn Đầu tư 2017, diễn đàn kinh tế lớn nhất Đà Nẵng nhiều năm qua đã khai trương ACC. Sự kiện lớn đầu tiên này là dịp “thử lửa” trước khi ACC đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đầu tháng 11, tập trung 80% sự kiện quan trọng.
Phòng hội nghị phục vụ chu đáo 2.500 đại biểu cùng lúc
Phòng hội nghị phục vụ chu đáo 2.500 đại biểu cùng lúc Mỹ Ngọc
Với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao 21 nền kinh tế thành viên, cùng 16.000 quan chức, lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp và 6.000 nhà báo trong và ngoài nước, ACC xác định trọng trách đặc biệt nên đã đầu tư nghiêm túc, chuẩn mực tương đương các trung tâm hội nghị quốc tế trên thế giới. Với tổng mức đầu tư 350 tỉ đồng, ACC có diện tích xây dựng 5.500 m2, tổng diện tích sàn 12.000 m2, gồm 3 tầng. Trong đó, phòng hội nghị chính có thể phục vụ chu đáo 2.500 người cùng lúc. Không chỉ rộng, ACC còn tinh tế với ý tưởng chủ đạo biến trung tâm hội nghị thành điểm đến nghệ thuật đương đại. Đại sảnh trải những tấm thảm dệt hoa văn chìm trang nhã gắn với hội họa Gothic, kết hợp những tấm phù điêu lớn bằng gỗ được đặt hàng các nhà thiết kế Ý chế tác riêng, các bức tường phòng họp kết hợp hài hòa giữa gỗ, vải và kính cường lực.
ACC dành riêng 20.000 m2 để thiết kế vườn nhiệt đới, thảm cỏ xanh nối liền hướng nhìn vô cực từ hành lang ra tận biển Đông. Khu bể cảnh rộng lớn, cảnh quan mặt nước đến 1.800 m2, nhiều tầng bậc với các bể nước, vòi phun hai bên hàng dừa, tạo hiệu ứng như một ''thiên đường'' của xứ sở nhiệt đới. Đài phun nước kết hợp bãi cỏ là nơi lý tưởng tổ chức sự kiện tiệc cưới, triển lãm ngoài trời. Cảnh quan xen kẽ với khu đậu xe rộng sức chứa 150 ô tô và 20 xe buýt.
Thúc đẩy du lịch MICE
Từ 2003, Bộ Chính trị xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn Đà Nẵng và đến 2017, Bộ Chính trị tiếp tục ra Nghị quyết 08 nêu rõ du lịch Đà Nẵng phải có chiều sâu với 3 nhóm sản phẩm chính, trong đó có du lịch MICE. Do vậy, ACC xác định về chiều sâu phải trở thành điểm hẹn hấp dẫn cho chiến lược cách tân, đổi mới chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn miền Trung, tăng khả năng khai thác hiệu quả mô hình du lịch MICE, thu hút giới đầu tư, doanh nhân.
Trong tổng thể, Quần thể Du lịch Ariyana bao gồm Furama Resort, Furama Villas, ACC và Khu căn hộ nghỉ dưỡng Ariyana Beach Resort & Suites. Theo chủ đầu tư, nếu Furama Resort từ lâu đã được khẳng định là khu nghỉ dưỡng chất lượng ổn định bậc nhất Đà Nẵng, thì sự ra đời ACC và các dự án tương lai trong quần thể du lịch Ariyana, điển hình như Khu căn hộ nghỉ dưỡng Ariyana Beach Resort & Suites với 1.000 phòng sẽ nâng các giá trị lên đẳng cấp mới.
Sự hình thành Quần thể Du lịch Ariyana đầy đủ các tiện ích nghỉ dưỡng, 5 sao đã đánh thức hấp dẫn của bờ biển vàng Đà Nẵng. Cộng với thương hiệu quản lý, điều hành Furama, nơi đây hội đủ các yếu tố đăng cai các sự kiện tầm cỡ, đưa Đà Nẵng xứng đáng ghi tên “thành phố sự kiện” trên bản đồ thế giới. Đặc biệt, APEC là động lực thúc đẩy thành phố du lịch MICE.
“Đà Nẵng được bình chọn là Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á đã thúc đẩy các sự kiện đến với địa phương ngày càng nhiều, quy mô và kéo dài như Hội nghị du lịch golf châu Á, Cuộc đua thuyền buồm quốc tế Clipper, Iron Man, Marathon quốc tế… Do đó, đầu tư những điểm hẹn như ACC thật sự cần thiết” - ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó tổng giám đốc Furama Resort, đơn vị quản lý ACC chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.