Arsenal - Man.City: Giăng pháo chờ City

21/12/2015 14:43 GMT+7

Đón tiếp Man.City vào rạng sáng mai (2 giờ, ngày 22.12 - giờ VN) tại sân Emirates, Arsenal hy vọng sẽ giành được 3 điểm để củng cố ngôi nhì bảng Premier League 2015-2016.

Đón tiếp Man.City vào rạng sáng mai (2 giờ, ngày 22.12 - giờ VN) tại sân Emirates, Arsenal hy vọng sẽ giành được 3 điểm để củng cố ngôi nhì bảng Premier League 2015-2016.

Oezil (trái) có thể tạo ra sự khác biệt cho Arsenal trong cuộc chiến với Man.City - Ảnh: AFPOezil (trái) có thể tạo ra sự khác biệt cho Arsenal trong cuộc chiến với Man.City - Ảnh: AFP
Trận đấu khép lại vòng 17 Premier League giữa Arsenal với Man.City cũng là cuộc đọ sức được chờ đợi nhất. Tuy nhiên, Leicester, với chiến thắng 3-2 trước Everton, đã phá hỏng phần nào sức hấp dẫn và sự quyết liệt của trận cầu đỉnh cao này bởi đó không phải là cuộc chiến để giành ngôi đầu bảng trong dịp Giáng sinh.
SCTV, BTV5 sẽ truyền hình trực tiếp trận đấu Arsenal - Man.City lúc 3 giờ, ngày 22.12.
Tỷ lệ cược: Arsenal - Man.City: Arsenal chấp đồng nửa, thắng 8.
Thế nhưng, dù bây giờ món quà dành cho kẻ thắng chỉ là chỗ đứng ngay sau Leicester thì 3 điểm vẫn là mục tiêu tối thượng của cả Arsenal lẫn Man.City và họ sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt được điều đó. Không ít chuyên gia đã đưa ra dự đoán có lợi cho Arsenal, bởi họ tin trong cuộc chiến về sức sáng tạo giữa Oezil với Silva, ngôi sao người Đức sẽ giành được phần thắng bằng vài pha kiến tạo để quyết định số phận trận đấu.
Điều đó cũng dễ hiểu bởi trong lúc Oezil liên tục tỏa sáng thì Silva vẫn phải vật lộn để tìm lại phong độ đỉnh cao. Bên cạnh đó, họ có thể tạo nên sự khác biệt giữa 2 đội bóng đang sở hữu những tài năng tấn công đáng gờm, 2 thủ môn hàng đầu thế giới nhưng lại thường xuyên để lộ ra những lỗ hổng trong phòng thủ.
Tất nhiên, Man.City sẽ có thêm động lực khi Aguero đã kịp bình phục nhưng hàng phòng ngự của họ sẽ vẫn mong manh do cả Kompany lẫn Zabaleta đều chưa thể trở lại. Trong khi đó, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Sanchez sẽ xuất trận cùng Arsenal, bên cạnh những sự vắng mặt của Wilshere, Welbeck, Rosicky, Cazorla và Coquelin.
HLV Wenger tin rằng “đó sẽ là một trận đấu rất chặt chẽ” bởi “Man.City có tiềm năng cá nhân to lớn với sự trở lại của Silva và Aguero”. Vì vậy, Arsenal “sẽ cần có một màn trình diễn đỉnh cao của đội bóng” thì mới có thể giành được chiến thắng. Về phần mình, HLV Pellegrini cho rằng “đấy không phải là một trận đấu quyết định vì sau đó chúng tôi phải chơi 21 trận nữa”, nhưng điều quan trọng là “để chứng minh ai mới là đội bóng tốt nhất của giai đoạn lượt đi” và vì thế, “đó là một trận đấu rất quan trọng, một trận đấu 6 điểm”.
Điều đó có nghĩa là cả 2 đội đều muốn thắng để khẳng định mình ở cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League mùa này, trong khi Leicester sẽ đặt cược cho một kết quả hòa để có được khoảng cách 4 điểm. Thế nhưng, có lẽ cả Man.City lẫn Leicester sẽ phải thất vọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.