Arsenal đón 2.000 CĐV trở lại sân Emirates, lập tức đòi đưa Mesut Ozil trở lại

Giang Lao
Giang Lao
04/12/2020 08:35 GMT+7

Rạng sáng nay 4.12, CLB Arsenal lần đầu tiên kể từ tháng 3 đã đón khán giả trở lại sân Emirates với số lượng hạn chế chỉ 2.000 người. Vừa trở lại, CĐV ‘Pháo thủ’ đã đòi đưa Ozil trở lại.

Số 2.000 khán giả Arsenal vào sân được xem trận gặp Rapid Vienna ở lượt áp chót vòng bảng Europa League. Trận này “Pháo thủ” thắng giòn giã 4-1 tô điểm cho thành tích toàn thắng ở bảng B và ngôi đầu bảng sau khi đã chắc suất vào vòng 1/16 từ vòng trước.
Tuy vậy, ở đấu trường chính giải Ngoại hạng Anh là một sự thất vọng rất lớn khi Arsenal sa sút gần đây với 3 trận chỉ hòa 1 và thua 2, hiện xếp tận vị trí thứ 14 với vỏn vẹn 13 điểm. Tính tổng cộng từ đầu mùa, “Pháo thủ” đã thua tới 5 trận, thắng 4 và hòa 1, gây thất vọng rất lớn giữa lúc HLV Mikel Arteta từ thành tích vô địch Cúp FA mùa trước và đoạt danh hiệu Community Shield đầu mùa này giờ không còn tạo niềm tin nữa.
Trong đó, việc HLV Mikel Arteta gạt bỏ tiền vệ Mesut Ozil (không đăng ký thi đấu ở Ngoại hạng Anh lẫn Europa League), khiến Arsenal khi bế tắc với các ngôi sao hàng công như Willian, Pierre-Emerick Aubameyang hay Nicolas Pepe tịt ngòi đã không có phương án dự phòng thay thế.
Do vậy, trong lần được trở lại sân xem đội nhà thi đấu nhiều khán giả Arsenal dù trải qua các biện pháp kiểm tra rất gắt gao để phòng chống dịch bệnh theo quy định mới, nhưng cũng kịp lén đem được tấm băng rôn “Phải đưa cả Mesut Ozil trở lại” vào sân gửi thông điệp cho HLV Mikel Arteta.

CĐV Arsenal phấn khích trong lần được trở lại sân xem đội nhà thi đấu kể từ tháng 3

Reuters

Ngoài thông điệp trên sân, trên mạng xã hội CĐV Arsenal cũng lập chiến dịch kêu gọi HLV Mikel Arteta đưa Mesut Ozil trở lại cứu nguy đội nhà, nhưng ngôi sao này chỉ có thể được thi đấu từ giai đoạn lượt về đầu năm sau.
Theo báo chí Anh, nhiều khả năng HLV Mikel Arteta sẽ xem xét đưa Mesut Ozil trở lại, vì ngôi sao người Đức này vẫn chưa có ý định ra đi vào kỳ chuyển nhượng mùa đông khi hợp đồng sẽ hết hạn vào mùa hè 2021, và đang nhận lương rất cao tới 350.000 bảng/tuần. 

Mesut Ozil hiện tham gia mọi buổi tập của Arsenal nhưng không thể thi đấu

AFP

Trong khi đó, cuối tuần này Arsenal sẽ có trận đấu sống còn gặp Tottenham trong trận derby bắc London trên sân khách ở vòng 11 giải Ngoại hạng Anh lúc 23 giờ 30 ngày 6.12. Arsenal hiện xếp hạng thứ 14 với 13 điểm, trong khi Tottenham đang dẫn đầu bảng với 21 điểm bằng Liverpool nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.