Arsenal làm cách nào để thuyết phục Mesut Ozil ra đi?

Giang Lao
Giang Lao
10/10/2020 14:53 GMT+7

Bất kể ngôi sao người Đức, tiền vệ Mesut Ozil có hành động đẹp chi trả tiền lương cho người đóng vai linh vật của ‘Pháo thủ’, nhưng tương lai của anh ở sân Emirates coi như đã khép lại.

Mesut Ozil vừa bị CLB Arsenal loại khỏi danh sách thi đấu ở giải Europa League, cũng như sắp tới đây không có tên trong danh sách 25 cầu thủ chính thức đăng ký thi đấu ở Ngoại hạng Anh.
Cùng cảnh với Mesut Ozil bị loại khỏi danh sách thi đấu còn có trung vệ William Saliba và Sokratis.
Nhưng với Saliba có thể được chuyển đến CLB ở giải Championship (hạng Nhất nước Anh) thi đấu để tích luỹ thêm kinh nghiệm trước thời hạn kỳ chuyển nhượng giải này kết thúc vào ngày 16.10 tới.
Trong khi với Mesut Ozil và Sokratis thì chắc chắn phải ngồi chơi xơi nước, bất kể đây từng là 2 công thần của “Pháo thủ”. Thậm chí, riêng Mesut Ozil đang là ngôi sao nhận lương cao nhất ở Arsenal (tới 350.000 bảng/tuần) lại ngồi không.
Khả năng của Mesut Ozil hoàn toàn không quá tệ, anh từng là tiền vệ kiến tạo hàng đầu ở Ngoại hạng Anh, tuy nhiên HLV Mikel Arteta quyết định không sử dụng cầu thủ kỳ cựu 31 tuổi này vì lý do không đáp ứng đòi hỏi về chiến thuật thi đấu của mình. Trong khi lại sử dụng tiền vệ tấn công khác Willian dù lớn tuổi hơn (32 tuổi).

Mesut Ozil (trái) và trung vệ trẻ William Saliba đều bị loại khỏi danh sách thi đấu của Arsenal tại 2 đấu trường quan trọng là Europa League và Ngoại hạng Anh

AFP

Theo Giám đốc kỹ thuật của Arsenal, cựu danh thủ Edu cho biết: “Tôi đã gặp mặt trực tiếp Mesut Ozil để nói rõ về quyết định của Mikel (Arteta) khi loại anh ấy khỏi danh sách thi đấu Europa League. Cách làm việc tốt nhất với những cầu thủ có liên quan là ngồi xuống và đối mặt với họ, thẳng thắn với nhau làm rõ mọi gút mắc.
Tôi cũng nói chuyện với đại diện các cầu thủ bị loại khỏi danh sách thi đấu. Chúng tôi sẽ có những đàm phán mới để giải quyết tình thế này một cách rõ ràng, nhằm giúp các bên đều thoải mái. Tôi nghĩ rằng, hiện chúng tôi làm điều này rất tốt”.

Edu (trái) và Mikel Arteta, hiện là 2 nhân vật quyền lực nhất ở Arsenal chịu trách nhiệm về chuyên môn đội bóng

AFP

Theo tờ Sportsmail tiết lộ, trong các cuộc làm việc với Mesut Ozil khi thông báo loại cầu thủ này khỏi danh sách thi đấu tại Europa League và cả Ngoại hạng Anh, Arsenal đưa đề nghị chuyển nhượng ngôi sao này vào kỳ chuyển nhượng mùa đông và kết thúc hợp đồng trước thời hạn còn 9 tháng.
Mesut Ozil hiện có thông tin đồng ý ra đi, nhưng với điều kiện Arsenal phải trả cho anh 13 triệu bảng trong tổng cộng 18 triệu bảng tiền lương còn lại của hợp đồng. Nếu không, ngôi sao này vẫn ở lại sân Emirates ngồi chơi và lĩnh lương đều đặn từng xu một đến khi hết hạn hợp đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.