Arsenal quên sầu Premier League ở Cúp FA

09/03/2016 07:08 GMT+7

Arsenal đã giúp những ai yêu mến họ tạm quên đi những trận đấu không như ý ở Premier League khi giành chiến thắng 4-0 trên sân Hull ở trận đấu lại vòng 5 Cúp FA, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải đấu lâu đời nhất thế giới này.

Arsenal đã giúp những ai yêu mến họ tạm quên đi những trận đấu không như ý ở Premier League khi giành chiến thắng 4-0 trên sân Hull ở trận đấu lại vòng 5 Cúp FA, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải đấu lâu đời nhất thế giới này.

Giroud ghi bàn mở tỷ số cho Arsenal - Ảnh: Reuters
Ra sân với đội hình có 6 sự thay đổi so với trận hòa Tottenham 2-2 hồi cuối tuần nhưng Arsenal vẫn chiếm ưu thế so với đội chủ nhà Hull. Dù vậy, cũng phải nhờ đến một sai lầm không thể tha thứ của David Meyler, các học trò của HLV Arsene Wenger mới có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 41.
Đó là tình huống mà Meyler chuyền bóng về cho thủ môn mà không quan sát, để cho Giroud cướp được và ghi bàn thắng đầu tiên cho riêng mình sau 11 trận liên tiếp tịt ngòi. 
Giroud cũng chính là người nhân đôi cách biệt - Ảnh: Reuters
Tiền đạo người Pháp cũng là người nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Arsenal khi anh có pha sút volley cận thành ở phút 72.
Không chịu thua kém người đồng đội trên hàng công, Theo Walcott cũng lập một cú đúp ở các phút 77 và 89 để mang về chiến thắng cho Arsenal. Với kết quả này, các "Pháo thủ" sẽ góp mặt ở vòng tứ kết và Walford là đối thủ đang chờ đợi họ.
Walcott cũng lập cú đúp - Ảnh: Reuters
Với việc tiếp tục gặp một đối thủ dưới cơ, hy vọng giành một danh hiệu ở mùa giải này tiếp tục rộng mở với Arsenal. Nếu có thể lần thứ 3 liên tiếp vô địch Cúp FA thì HLV Wenger có thể phần nào xoa dịu nỗi thất vọng mà đội chủ sân Emirates tạo ra ở đấu trường Premier League.
Ramsey (phải) rời sân vì bị chấn thương - Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, chiến thắng này đã khiến Arsenal phải trả giá không nhỏ khi cặp trung vệ Per Mertesacker - Gabriel và tiền vệ Aaron Ramsey đã phải rời sân vì chấn thương.
"Tôi bị sốc khi mất 2 trung vệ và 1 tiền vệ trung tâm trong trận đấu vừa qua. Mertesacker có một vết rách ở mắt nhưng tôi nghĩ rồi anh ấy sẽ ổn thôi. Chấn thương của Gabriel cũng không quá nặng. Tôi chỉ có chút lo lắng về Ramsey khi anh ấy bị đau ở cơ đùi", HLV Wenger cho biết trên kênh BT Sport sau trận đấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.