ASEAN hướng mạnh tới COC

26/10/2012 03:20 GMT+7

Singapore vừa bày tỏ sự ủng hộ đối với dự thảo Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông do Indonesia đề xuất.

Theo báo The Jakarta Post, dự thảo Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC) do Indonesia đưa ra bao gồm những biện pháp xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột. Dự thảo còn đề ra cách thức xử lý nếu xung đột xảy ra nhằm ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Indonesia đã chuyển dự thảo COC cho ngoại trưởng các nước thuộc khối ASEAN bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ) hồi đầu tháng này.

 Hai ngoại trưởng của Singapore (trái) và Indonesia tại cuộc gặp song phương ở Yogyakarta
Hai ngoại trưởng của Singapore (trái) và Indonesia tại cuộc gặp song phương ở Yogyakarta
- Ảnh: AFP

Trong khi đó, Ngoại trưởng Singapore K.Shanmugam vừa đến thành phố Yogyakarta, Indonesia, để tham dự một hội với người đồng cấpnghị và có cuộc gặp  chủ nhà Marty Natalegawa. Sau cuộc gặp này, kênh Channel News Asia ngày 25.10 dẫn lời Ngoại trưởng Shanmugam nhận định dự thảo do Jakarta đề ra là một khởi đầu tốt. Đồng thời, đây còn là “khuôn khổ hữu dụng” để tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho các tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, trong đó có 4 nước thành viên ASEAN. Về phía Jakarta, Ngoại trưởng Natalegawa khẳng định dự thảo trên cần được thảo luận và tính toán sao cho phù hợp với tất cả các bên. Ngoài ra, ông cho biết thêm rằng đại diện ASEAN và Trung Quốc sẽ nhóm họp ở Thái Lan vào tuần tới để đưa ra ý kiến của mình về dự thảo do Indonesia đề xuất.

Cũng trong ngày 24.10, Hãng thông tấn Antara dẫn lời Phó tư lệnh Hải quân Indonesia Marsetio tuyên bố hạm đội phía tây của nước này đã chuyển trọng tâm hoạt động từ eo biển Malacca sang biển Đông. Mục đích của động thái trên là ngăn chặn nguy cơ xung đột ở biển Đông sẽ lan đến Indonesia. Theo ông Marsetio, xung đột ở biển Đông không chỉ liên quan các nước tuyên bố chủ quyền mà ảnh hưởng cả khối ASEAN.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc dự định đóng chiếc tàu đầu tiên có khả năng trục vớt các cổ vật dưới đáy biển vào cuối năm 2013. Tân Hoa xã dẫn thông báo từ Ủy ban Di sản văn hóa nhà nước Trung Quốc cho biết phạm vi hoạt động của tàu này bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Việt Nam mong muốn sớm đàm phán chính thức về COC

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 25.10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam trước việc vừa qua Indonesia đưa ra dự thảo Bộ quy tắc ứng xử (COC), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nêu rõ: “ASEAN đã và đang tiếp tục thúc đẩy việc tham vấn chính thức giữa ASEAN và Trung Quốc để xây dựng COC. Hiện tại, ASEAN đã hoàn tất tài liệu cơ sở về các thành tố COC đã được các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thông qua hồi tháng 7.2012. Vừa qua, Indonesia đã đưa đề nghị với nội dung cụ thể và chi tiết hơn các thành tố nêu trên. Các nước ASEAN sẽ tiếp tục bàn về các nội dung này. Việt Nam mong muốn ASEAN và Trung Quốc có thể sớm khởi động đàm phán chính thức về COC, góp phần đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực”.

Trường Sơn

Trùng Quang

>> Ngoại trưởng ASEAN nhận bản thảo COC
>> Thúc đẩy COC cho biển Đông
>> Ngoại trưởng Mỹ: COC là quyền lợi của mọi phía
>> Trông đợi bước tiến COC
>> COC là cơ sở để giải quyết xung đột
>> COC là mục tiêu hàng đầu ASEAN
>> Thách thức cho sự ra đời của COC
>> ASEAN khẳng định tiến tới COC
>> Sẽ hoàn tất COC trong năm 2012 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.