ASEAN sẵn sàng đẩy nhanh việc đạt được COC với Trung Quốc

08/01/2017 22:28 GMT+7

ASEAN sẵn sàng đẩy nhanh quá trình đạt được bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) có tính ràng buộc pháp lý với Trung Quốc, theo Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh.

Hồi năm 2016, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề nghị tham vấn nhanh về quy tắc ứng xử với ASEAN, trong đó có việc phát triển khung pháp lý cho bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) vào giữa năm 2017.
Theo Mainichi (Nhật Bản) ngày 8.1, trong một cuộc phỏng vấn với Kyodo News, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho rằng 10 quốc gia thành viên hoan nghênh đề nghị của Trung Quốc và hai bên "nhất trí tăng cường tham vấn về COC để nhanh chóng hoàn tất mục tiêu đúng hạn".
"ASEAN đã sẵn sàng, thậm chí còn đẩy nhanh quá trình bằng cách đưa ra một số nội dung cụ thể trong COC", Tổng thư ký Lê Lương Minh nói và cho biết thêm ba cuộc họp của nhóm công tác chung về COC đã được lên kế hoạch tiến hành trong nửa đầu năm 2017.
"Chúng tôi mong muốn ký kết một COC mang tính toàn diện và pháp lý để ràng buộc các ứng xử và hành vi của các bên ở Biển Đông; giúp tạo ra một môi trường thuận lợi để giải quyết toàn diện và bền vững các tranh chấp", Tổng thư ký ASEAN nói thêm.
Một trong ba cuộc họp của nhóm công tác chung về COC sẽ diễn ra ở hòn đảo nghỉ mát Bali của Indonesia vào tháng 2.2017.
Theo ông Minh, ASEAN tiếp tục quan ngại trước những diễn biến gần đây trong khu vực, trong đó có việc cải tạo đất và leo thang các căng thẳng. Điều này không chỉ làm xói mòn lòng tin mà còn làm gia tăng căng thẳng và có thể phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.
Vì vậy ASEAN kiên trì thúc giục Trung Quốc nỗ lực duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Biển Đông, theo Tổng thư ký Lê Lương Minh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.