Ashley Cole có thể bị loại khỏi tuyển Anh vì “chửi” FA

06/10/2012 06:23 GMT+7

(TNO) Hậu vệ Chelsea Ashley Cole đã buông lời “chửi” Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) bằng một loạt từ thô tục trên Twitter, sau khi tổ chức này hôm 5.10 công bố văn bản chính thức về vụ phạt đồng đội John Terry về hành vi phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand của Queens Park Rangers (QPR).

(TNO) Hậu vệ Chelsea Ashley Cole đã buông lời “chửi” Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) bằng một loạt từ thô tục trên Twitter, sau khi tổ chức này hôm 5.10 công bố văn bản chính thức về vụ phạt đồng đội John Terry về hành vi phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand của Queens Park Rangers (QPR).

>> John Terry bị cấm thi đấu 4 trận
>> FA không ép Terry giã từ đội tuyển
>> John Terry bất ngờ giã từ tuyển Anh

Ashley Cole có thể bị loại khỏi tuyển Anh vì “chửi” FA
Cole và Terry là những người bạn rất thân - Ảnh: AFP

Trong văn bản dài 63 trang, FA giải thích rõ những bằng chứng và lời khai của nhân chứng tại cuộc điều trần cho thấy án phạt cấm thi đấu 4 trận và tiền phạt 220.000 bảng đối với John Terry là không có gì sai bất chấp hậu vệ này được tòa án xử “trắng án”.

Điểm đáng lưu ý trong văn bản này là việc FA có ghi Cole khai rằng nghe được từ “đen” trong câu nói của Terry với Ferdinand trong sự cố ở trận đấu Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và QPR vào tháng 10 năm ngoái. Terry sẽ có thời hạn đến ngày 18.10 để kháng cáo.

Sau khi hay tin, Ashley Cole lập tức mở tài khoản Twitter của mình và đăng tải phản ứng lại FA, trong đó anh cho rằng tổ chức này đã cố tình làm sai những lời khai của mình, kèm theo sau là những lời thô tục. 

Những phản ứng của Cole lan đi rất nhanh và chỉ trong chốc lát đã có 20.000 lượt truy cập gây rúng động bóng đá Anh. Tuy nhiên, ngay sau đó hậu vệ này nhanh chóng xóa bỏ những phản ứng của mình khi hay tin FA có thể sẽ có hành động trừng phạt.

“Tôi thực sự xin lỗi vì hành động quá nóng nảy trong lúc tức thời về những nhận xét không tốt về FA”, Cole nói với Sport Mail.

Dẫu vậy, theo báo giới Anh, FA chắc chắn sẽ không bỏ qua lời phản ứng thái quá và Cole có thể sẽ đối mặt với một án kỷ luật nặng. Thậm chí hậu vệ này có thể bị trục xuất khỏi tuyển Anh trong trận gặp San Marino (ngày 13.10) và Ba Lan (17.10) ở vòng loại World Cup 2014 để cán mốc 100 lần khoác áo tuyển quốc gia.

Trong khi đó, phía Chelsea từ chối bình luận về hành động của Cole, nhưng cho biết sẽ tiến hành điều tra. Tuy nhiên, thư ký David Barnard của đội bóng này cũng cho rằng FA đã thêm từ “đen” vào lời khai của Cole và dễ khiến người hâm mộ hiểu lầm. Bởi kể từ khi vụ việc đưa ra dư luận, tòa án, rồi cuộc điều trần của FA, Cole luôn một mực bảo vệ Terry.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.