Ashley Madison bồi thường 11,2 triệu USD cho nạn nhân bị rò rỉ dữ liệu

17/07/2017 07:32 GMT+7

Chủ sở hữu trang web hẹn hò Ashley Madison - Ruby Corp, cho biết sẽ chi trả 11,2 triệu USD để giải quyết vụ kiện tụng tại Mỹ, liên quan đến việc rò rỉ dữ liệu của 37 triệu thành viên vào tháng 7.2015.

Theo CNBC, Ruby Corp (trước đây mang tên Avid Life Media Inc) tiếp tục phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào. Tuy nhiên, công ty đã đồng ý giải quyết vụ kiện sơ bộ thay mặt cho 37 triệu thành viên có thông tin cá nhân bị rò rỉ ra ngoài. Cụ thể, công ty sẵn sàng chi trả 11,2 triệu USD để giải quyết vấn đề.
Reuters cho biết, chi phí xử lý vi phạm dữ liệu đã khiến Ruby Corp mất hơn một phần tư doanh thu, đồng thời buộc công ty này phải chi hàng triệu USD để cải thiện tính bảo mật và sự riêng tư cho thành viên.
Vào tháng 12.2016, Ruby Corp đã đồng ý chi 1,66 triệu USD để giải quyết cuộc điều tra được thực hiện bởi Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) và một số tiểu bang liên quan đến hành vi lỏng lẻo trong bảo mật dữ liệu.
Trong thỏa thuận giải quyết mới nhất, nạn nhân bị rò rỉ dữ liệu có thể nhận số tiền 3.500 USD tùy thuộc vào mức độ tổn hại đến tinh thần của họ do hành vi vi phạm. Luật sư đại diện cho các thành viên Ashley Madison dự kiến sẽ nhận được khoản 1/3 giá trị 11,2 triệu USD để trang trải chi phí và các giấy tờ tòa án.
Ashley Madison được biết đến là một phương tiện giúp mọi người, chủ yếu nam giới, tìm người hẹn hò, vì vậy nó được biết đến với khẩu hiệu: “Cuộc sống vốn ngắn ngủi. Hãy tìm cho mình một người bạn tình".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.