Asian Cup 2015: Jordan khiếu kiện AFC về sự cố cầu thủ bị 'ngược đãi'

20/01/2015 13:38 GMT+7

(TNO) Liên đoàn bóng đá Jordan vừa cho biết họ đệ đơn khiếu kiện lên Liên đoàn bóng đá châu Á về sự cố một tuyển thủ quốc gia nước này bị 'ngược đãi' đến kiệt sức trong một đợt kiểm tra doping thuộc khuôn khổ Asian Cup 2015 đang diễn ra tại Úc.

(TNO) Liên đoàn bóng đá Jordan vừa cho biết họ đệ đơn khiếu kiện lên Liên đoàn bóng đá châu Á về sự cố một tuyển thủ quốc gia nước này bị 'ngược đãi' đến kiệt sức trong một đợt kiểm tra doping thuộc khuôn khổ Asian Cup 2015 đang diễn ra tại Úc.

>> Asian Cup 2015: Nhật Bản tạm 'treo' án bán độ đối với HLV Aguirre
>> Úc và Hàn Quốc sớm vào tứ kết Asian Cup 2015
>> Úc ngược dòng thắng Kuwait 4-1 ở trận mở màn Asian Cup 2015

 
Hayel (số 10) trong trận Jordan gặp Iraq ở vòng bảng - Ảnh: AFP

AFP dẫn lời phía Liên đoàn bóng đá Jordan (JFA) cho hay tiền đạo Ahmad Hayel của tuyển quốc gia bị rơi vào bán hôn mê do thân nhiệt hạ và kiệt sức sau khi trở về từ một đợt kiểm tra doping đột xuất sau trận thua Iraq 0-1 thuộc khuôn khổ bảng D tại Asian Cup 2015.

JFA công bố bằng chứng từ lời của nhân viên y tế của đội đi cùng chân sút 30 tuổi đến kiểm tra doping cho rằng Hayel rơi vào tình trạng kiệt sức do bị nhiễm lạnh và chỉ được cho uống nước trong 4 giờ đồng liên tục để đợi cung cấp mẫu xét nghiệm doping.

“Anh ấy (Ahmad Hayel) dường như rơi vào tình trạng bán hôn mê trong lúc chờ đợi. Huyết áp xuống thấp và cuối cùng được đưa về khách sạn trên một chiếc xe mà không hề có xe cứu thương và xe lăn khi anh bất tỉnh", JFA nói.

Trước khiếu nại từ JFA, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) lập tức lên tiếng bảo vệ các quy trình chống doping và cho biết cầu thủ không nên uống nước quá nhiều trong một thời gian ngắn nên dễ dẫn đến tình trạng như cầu thủ của Jordan. AFC còn cho biết thêm các bác sĩ cũng quyết định hủy bỏ việc kiểm tra doping đối với Hayel do cầu thủ này "bị chóng mặt và bị nôn".

Phát ngôn viên của JFA cho hay sự cố khiến Hayel bị loại khỏi danh sách thi đấu ở trận thắng Palestine 5-1 ở lượt trận thứ 2 bảng D tại Melbourne (Úc). Tuy nhiên, JFA cũng bày tỏ sự lo lắng nếu như Hayel không thể có được thể trạng tốt nhất ở trận đấu quyết định gặp Nhật Bản trong lượt trận cuối diễn ra vào 16 giờ hôm nay (20.1, theo giờ VN). Bởi Hayel được xem là một cầu thủ giàu kinh nghiệm khi đã có hơn 60 lần khoác áo tuyển quốc gia.

Hiện tại ở bảng D, Jordan đang đứng ở vị trí thứ 3 khi có cùng 3 điểm với Iraq nên nếu muốn đi tiếp đội bóng này buộc phải có kết quả tốt trong cuộc đối đầu với đội đầu bảng Nhật Bản (6 điểm) và mong chờ Iraq vấp ngã trước Palestine.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.