
Tổng thống Putin lên án quân đội nước ngoài tại Syria
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các lực lượng nước ngoài được triển khai đến Syria mà không có quyết định của Liên Hiệp Quốc đang gây cản trở nỗ lực thống nhất đất nước này.
Mỹ tuyên bố không muốn lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhưng nhấn mạnh phương Tây sẽ không viện trợ một đồng nào nếu chính quyền Damascus không chịu thỏa hiệp.
Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào của chính quyền Damascus chống lại vùng giảm căng thẳng ở phía tây nam Syria sẽ làm tăng nguy cơ đẩy xung đột leo thang.
Với những nguy cơ lần lượt bị loại trừ thì những đồn đoán về việc thế giới đứng bên bờ vực chiến tranh khó có khả năng xảy ra
Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 21.11 tuyên bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị kết liễu, trước khi ông có cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên với hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về tình hình Syria.
Cố vấn cao cấp của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhấn mạnh lực lượng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang xâm phạm lãnh thổ Syria.
Các quan chức Nhà Trắng từ chối đưa ra chứng cứ và thông tin tình báo mà Washington dựa vào để đưa ra tuyên bố này.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 24.4 đưa 271 nhân viên một Trung tâm nghiên cứu khoa học của chính phủ Syria vào danh sách đen với cáo buộc phát triển vũ khí hóa học.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R.McMaster cho rằng việc Nga ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã khiến cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông kéo dài.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu Nga không ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad thì "sẽ không có vấn đề xảy ra".
Giới quan sát nhận định cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào căn cứ không quân Syria chỉ là hành động “giơ cao đánh khẽ” đối với Tổng thống Bashar al-Assad.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Nikki Haley nói rằng ưu tiên hàng đầu của Mỹ là Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi.