Atletico Madrid bị loại khỏi Champions League: HLV Diego Simeone hết thời?

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/08/2020 20:34 GMT+7

Atletico Madrid đã bị loại bởi Leipzig - đội bóng được đánh giá thấp hơn, ở tứ kết Champions League tại Lisbon và với một mùa giải sa sút khác, HLV Diego Simeone phải đối mặt với những nhận định: ông đã hết thời.

Theo AFP, trong một hình ảnh phản chiếu về những nỗ lực ở giai đoạn cuối La Liga 2019 - 2020, Atletico Madrid đã vốn xuất sắc ở Champions League trước khi bị loại và sụp đổ. Atletico Madrid đã hạ gục Liverpool tại Anfield ở lượt về vòng 1/8 Champions League khi không ai cho họ cơ hội nhưng khi phong độ tốt và lá thăm thuận lợi để hướng đến trận chung kết, đội quân của HLV Simeone lại héo hon, thất bại 1-2 trước Leipzig ngay ngưỡng cửa bán kết.
Tại La Liga mùa vừa qua, vị trí trong tốp 4 quen thuộc từng bị nghi ngờ, nhưng Atletico Madrid đã vượt qua 5 tuần bất bại để giành vị trí thứ 3. Nhưng khi trở thành kẻ thách thức danh hiệu vô địch vào đầu mùa giải, sau khi chi khoảng 250 triệu euro tăng cường lực lượng và hạ gục Real Madrid với tỷ số 7-3 ở Siêu cúp Tây Ban Nha vào tháng 7.2019, họ thi đấu phập phù, giành chiến thắng 6 trong số 16 trận đầu mùa và đứng vị trí thứ 7.

Tài năng trẻ 126 triệu euro Joao Felix chưa để lại nhiều dấu ấn ở Atletico Madrid

AFP

Trong một thời gian dài, Atletico Madrid đã phơi bày “thân phận yếu thế”, tự coi mình là kẻ đứng ngoài tập hợp giới thượng lưu giàu có của bóng đá châu Âu. Nhưng điều đã được khỏa lấp trong nhiều năm qua nhờ giá trị của sự chăm chỉ, nỗ lực và gầy dựng một tập thể gắn kết.
Về mặt tài chính, không có nghi ngờ gì, Atletico Madrid hiện đứng thứ ba ở bóng đá Tây Ban Nha. Họ đã công bố con số doanh thu 384 triệu euro cho mùa giải trước, bằng một nửa so với 757 triệu euro của Real Madrid và 852 triệu euro của Barcelona. Trong tạp chí “Football Money League” của Deloitte xuất bản vào tháng 1, xếp hạng các câu lạc bộ giàu nhất châu Âu, Atletico Madrid đứng thứ 13 trong năm thứ hai liên tiếp.
Simeone đã trở thành nạn nhân của sự xuất sắc của chính mình, thất bại trong việc tái lập chiến tích vô địch La Liga năm 2014 hay 2 lần khuấy động trận chung kết Champions League (2014 và 2016, đều thua Real Madrid) được coi là bằng chứng của sự sa sút. Nhưng Atletico Madrid bây giờ là gì? Lẽ ra, không có gì phải mặc cảm trước Leipzig, đội đang chơi ở hạng 4 nước Đức khi Simeone nắm quyền và lên hạng 3 khi Atletico Madrid đăng quang La Liga. Lẽ ra, họ cũng nên tiến gần hơn tới Real Madrid và Barcelona trong một mùa giải mà cả hai đều có những sự thụt lùi, tạo cơ hội vàng cho kẻ ngoài đột nhập trong cuộc đua vô địch La Liga.

Triết lý chơi thiên phòng ngự của Ateltico Madrid dưới thời Simeone đang sa sút

AFP

Trong bối cảnh đó, những câu hỏi về tương lai của HLV Simeone đã trở thành hành động phản xạ cho sự thất vọng, phong cách chơi thiên hướng phòng ngự của chiến lược gia được tôn vinh khi thành công và trừng phạt khi thất bại. Sự tương phản giữa đội bóng áo đen của Atletico Madrid, “cắm sâu” trong phần sân của họ, so với áo trắng của Leipzig nhanh nhẹn, bóng bẩy và đầy sức mạnh tấn công, chắc chắn là rất rõ ràng.
Tuy nhiên, thời gian cho một cuộc chia ly giữa Atletico Madrid và Simeone chắc chắn không phải bây giờ, ít nhất nhờ sau 3 tháng có những động lực khuyến khích. Hơn nữa, Simeone đã bảo vệ sự sa sút của đội bóng bằng cách gọi đây là "mùa giải chuyển tiếp", nhấn mạnh rằng các cầu thủ đã ký hợp đồng năm ngoái, bao gồm cả Joao Felix - trị giá 126 triệu euro, sẽ luôn cần thời gian để hòa nhập và tỏa sáng. Ngoài ra, Atletico Madrid cũng cần thời gian để làm quen và lấp chỗ trống của những trụ cột ra đi, đặc biệt là Diego Godin, Antoine Griezmann và Rodri.

Leipzig đã nhấn chìm Atletico Madrid với lối chơi tấn công rực lửa với một tập thể gắn kết

AFP

Để quá trình “chuyển tiếp” hoàn tất, sự quan tâm đến những cái tên như Jan Oblak, Thomas Partey, Jose Gimenez và Saul Niguez trong mùa hè này sẽ phải bị từ chối. Và sự phát triển mà nhiều người cảm thấy là cần thiết có thể đến với một trợ lý mới, Nelson Vivas, người sẽ mang đến những ý tưởng mới sau khi thay thế Mono Burgos, “cánh tay phải” của Simeone.
Atletico Madrid đã trì trệ nhưng khi bóng đá bị đại dịch buộc phải “đứng yên”, họ có một đội bóng có thể phát triển. Trong trường hợp bình thường, Barcelona và Real Madrid sẽ phản ứng với những thất bằng cách chi tiền “săn sao” trên thị trường chuyển nhượng. Thế nhưng, giờ đây cả hai “gã khổng lồ’ bóng đá Tây Ban Nha dự kiến sẽ bắt đầu La Liga mùa giải mới vào tháng 9 với một đội hình cũ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.