ATM F0 hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Đình Sơn
Đình Sơn
23/08/2021 09:42 GMT+7

Ngày 23.8, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết đã triển khai chương trình “ATM F0 chống dịch” nhằm tạo ra nguồn lực tiếp sức các y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

Theo đó, những người từng là F0, nay đã khỏi bệnh sẽ được tổ chức thành lực lượng tuyến đầu đặc biệt, trở lại các cơ sở y tế, bệnh viện, khu cách ly để chia sẻ công tác hậu cần, chăm sóc những người bệnh mắc Covid-19 cần giúp đỡ.
Đội ngũ nêu trên sẽ trở thành “cánh tay nối dài” đắc lực của các y, bác sĩ, đồng thời là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người bệnh do đã từng trải nhiều khó khăn khi chiến đấu chống lại Covid-19.
Trước khi trực tiếp hỗ trợ tuyến đầu, tình nguyện viên của chương trình “ATM F0 chống dịch” sẽ được tập huấn cấp tốc về những kiến thức cơ bản để theo dõi tình trạng oxy trong máu, trạng thái hô hấp, mức huyết áp… của người bệnh. Khi người bệnh có thay đổi bất thường, các tình nguyện viên sẽ phát hiện, thông tin với các y, bác sĩ, góp phần giảm tải áp lực cho đội ngũ tuyến đầu. Ngoài ra, mỗi tình nguyện viên của chương trình sẽ được hỗ trợ kính phí từ 6-8 triệu đồng/tháng hoặc 2 triệu đồng/tuần.
Ngay khi chương trình được phát động, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - ông Đặng Hồng Anh đã ủng hộ kinh phí cho khoảng 100 tình nguyện viên tham gia chương trình. Đến thời điểm này chương trình đã nhận được sự đóng góp của khoảng 500 F0.
Theo ông Đặng Hồng Anh, với tâm nguyện gây quỹ hỗ trợ kinh phí cho các F0 đã khỏi bệnh có việc làm, thu nhập trong thời kỳ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, tạo cơ hội để các bệnh nhân F0 tri ân đội ngũ y, bác sĩ, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kêu gọi các Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ và đóng góp cho chương trình ATM F0 chống dịch.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đồng hành cùng TP.HCM chống dịch

Ảnh: Đình Sơn

“Các F0 sau khi khỏi bệnh có mong muốn tham gia chương trình sẽ được tập huấn cấp tốc về kiến thức và kỹ năng chăm sóc bệnh nhân Covid-19 và được phân bổ về các cơ sở y tế, bệnh viện, khu cách ly để hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ. Số tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân sẽ được dùng để hỗ trợ các F0 tình nguyện tham gia chương trình (dự kiến: 6-8 triệu đồng/người/tháng) có thêm thu nhập để trang trải cho chi phí sinh hoạt hằng ngày, giảm thiểu phần nào tình trạng di dân đang diễn ra hiện nay tại TP.HCM”, ông Đặng Hồng Anh cho biết và nói thêm rằng để chương trình “ATM F0 chống dịch” chứa đựng tinh thần nhân ái và triển khai hiệu quả, góp thêm nguồn lực của giới doanh nhân vào công cuộc chống dịch, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam rất mong nhận được sự đóng góp của các doanh nhân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân bởi hiện nay sự bùng phát phức tạp, khó lường của đợt dịch Covid-19 tại TP.HCM đã và đang gây ra nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, khiến các lực lượng tuyến đầu phải căng sức, nỗ lực gấp nhiều lần để bảo vệ sức khỏe người dân.
Trước đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng đã cùng với Thành đoàn TP.HCM triển khai mô hình ATM oxy - các trạm đổi bình oxy miễn phí phục vụ người dân. ATM oxy với các trạm cung cấp oxy đặt tại 21 Quận Đoàn và Thành Đoàn TP.Thủ Đức.
“Shipper" là các đoàn viên, tình nguyện viên vận chuyển oxy đến tận nhà người bệnh. ATM oxy miễn phí sẽ có 24 trạm ở tất cả quận, huyện trên địa bàn thành phố. Ngoài việc hỗ trợ các ca F0 tại nhà, sắp tới ATM oxy sẽ hỗ trợ đổi bình oxy miễn phí cho các bệnh viện với số lượng dự kiến là 5.000 - 10.000 bình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.