'ATM gạo’ ở Quảng Nam: ‘Lúc khó khăn mới nhận ra giá trị của tình người’

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/04/2020 20:35 GMT+7

“Có thể thấy, những lúc khó khăn như thế này mới nhận ra được giá trị của tình người”, bà Phạm Thị Hòa, người dân đến nhận gạo miễn phí tại cây “ATM gạo” ở Quảng Nam xúc động.

'Chúng tôi thật sự thấy ấm lòng lắm!'

Quảng Nam đã lắp đặt nhiều cây "ATM gạo" trao "hạt gạo yêu thương" giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn và thu nhập không ổn định do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Sáng 21.4, hàng trăm người dân trên địa bàn TP.Tam Kỳ, H.Phú Ninh, H.Tiên Phước, H.Thăng Bình… đã tìm đến hai "ATM gạo” tại số 56 đường Trần Cao Vân và số 28 Trần Phú (TP.Tam Kỳ) để nhận gạo miễn phí.

Gạo được phát tận tay người dân

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hai "ATM gạo" này do Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam (HHDN) phối hợp với CLB Doanh nhân trẻ Quảng Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức. Gạo được phát từ 8 giờ đến 17 giờ hằng ngày với số lượng 3kg/người/lần/ngày.

Nguồn gạo được quyên góp từ các tổ chức, cá nhân. Dự kiến chương trình sẽ phát khoảng 100 tấn gạo và đang kêu gọi các mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ để giúp người dân vượt qua khó khăn. Chương trình dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 21.5, hoặc lâu hơn, tùy theo diễn biến dịch Covid-19.

Nhằm đảm bảo tránh tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị đã bố trí khu vực giữ xe miễn phí. Người dân khi đến nhận gạo, sẽ được các thanh niên tình nguyện hướng dẫn ngồi xếp hàng cách nhau 2m, đồng thời tiến hành phát dung dịch rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và đeo khẩu trang cho người dân.

Riêng người già, người khuyết tật, trẻ em có làn đường ưu tiên và được các thanh niên mang gạo trao tận tay.

Người dân Quảng Nam xếp hàng ngăn nắp, giữ khoảng cách 2 mét khi đến nhận gạo miễn phí

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khi đến lượt, mọi người chỉ cần nhìn lên camera phía trên thì máy sẽ tự động chảy 3kg gạo xuống bao. Người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật được ưu tiên phát trước.

Bà Nguyễn Thị Hoa (50 tuổi, ở xã Tam Dân, H.Phú Ninh) cho biết khi nghe thông tin có phát gạo miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động mất việc vì ảnh hưởng dịch Covid-19 nên sáng nay bà cùng một người hàng xóm xuống lấy gạo về ăn.

"Thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, gia đình tôi không làm gì được cả. Tận tay nhận 3kg từ các bạn trẻ, tôi thật sự rất vui mừng và thầm cảm ơn những tấm lòng hảo tâm. 3kg gạo tuy không nhiều nhưng đối với người nghèo như tôi giai đoạn này thì nó mang giá trị to lớn vô cùng. Chúng tôi thật sự thấy ấm lòng lắm!”, bà Hoa rưng rưng nói.

'Lá lành đùm lá rách'

Cầm bao gạo trên tay, bà Phạm Thị Hòa ( 53 tuổi, trú phường An Phú, TP.Tam Kỳ) không giấu được sự vui mừng. Bà cho hay bản thân mình làm nghề nhặt ve chai. Gia đình có 6 người, do tình hình dịch Covid-19 nên mọi người trong nhà đều thất nghiệp, không kiếm đâu ra nguồn thu nhập.

Bà Phạm Thị Hòa đạp chiếc xe chở ve chai đến nhận gạo

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

“Nghe địa phương thông báo có chương trình phát gạo miễn phí, tôi đã dậy thật sớm tranh thủ đi nhặt ít ve chai rồi đạp xe đến đây nhận gạo, mang về nhà nấu ăn. Có thể thấy, những lúc khó khăn như thế này mới nhận ra được giá trị của tình người”, bà Hòa tâm sự.

Ông Phạm Quốc Hùng, Phó chủ tịch Thường trực HHDN tỉnh Quảng Nam, cho hay kinh phí để tổ chức chương trình ATM “hạt gạo yêu thương”, được huy động từ Ban chấp hành HHDN đóng góp cùng với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, HHDN tiếp nhận thêm các nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm gửi tặng.

“Những phần quà này tuy không lớn nhưng chúng tôi mong rằng có thể an ủi, giúp người dân tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn này. Có thể nói, việc làm này thể hiện đạo lý “lá lành đùm lá rách” của con người Việt Nam”, ông Hùng nói.

Mỗi người dân sẽ được nhận 3kg gạo

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong khi đó, anh Nguyễn Xuân Đức (Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam) cho hay trong giai đoạn này Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp với HHDN tỉnh cũng như các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huy động các nguồn lực triển khai các máy "ATM gạo" để phát miễn phí cho người dân. Ngoài ra, Tỉnh đoàn cũng đã phối hợp với một doanh nghiệp tổ chức hai "ATM gạo" tại H.Núi Thành (Quảng Nam) để hỗ trợ người dân.

“Phát huy tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam, cũng như tinh thần xung kích tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ cùng với cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước chung tay để vượt qua đại dịch Covid-19 này”, anh Đức chia sẻ.

Theo anh Đức, đối với những bà con ở xa, người già neo đơn không đi lại được và không thể để đến các cây "ATM gạo" thì Tỉnh đoàn sẽ tổ chức một “Chuyến xe yêu thương” đến trao gạo tận tay cho người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.