Aubameyang lâm cảnh khó xử ở trận chung kết FA Cup

Giang Lao
Giang Lao
01/08/2020 16:45 GMT+7

Báo chí Anh bất ngờ tiết lộ Pierre-Emerick Aubameyang từng muốn đến Chelsea , đối thủ của ‘Pháo thủ’ trong trận chung kết FA Cup tối nay, ở kỳ chuyển nhượng mùa đông và gây khó xử cho chân sút này.

Theo trang Sportsmail, thủ quân của Arsenal, trung phong Aubameyang đã cố gắng tìm cách gia nhập Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa đông đầu năm nay và mọi thứ đã gần như hoàn tất.
Tuy nhiên, phi vụ này đã thất bại chỉ vì một lý do: “The Blues” giờ chót không đáp ứng được mức lương quá cao của ngôi sao người Gabon.
Tin tức này đang gây sốc cho CĐV “Pháo thủ” vì không thể tin được là thủ quân của đội bóng đã tìm cách gia nhập kình địch cùng thành phố London. Ngoài ra, tờ Sportsmail cho biết thêm, nguyên nhân Aubameyang tìm cách đến Chelsea đầu năm nay, là vì phía Arsenal luôn lưỡng lự khả năng đảm bảo tương lai lâu dài cho chân sút này.
Từ khi gia nhập đội bóng chủ sân Emirates hồi đầu năm 2018 với mức phí chuyển nhượng 56 triệu bảng từ Borussia Dortmund, Aubameyang nhận mức lương 180.000 bảng/tuần.
Tuy nhiên, Aubameyang đang làm giá rất cao với Arsenal vì thành tích thi đấu ấn tượng: ghi tổng cộng 54 bàn sau 85 trận ở giải Ngoại hạng Anh cho “Pháo thủ”.
Trong đó 2 mùa gần đây, Aubameyang đều ghi mỗi mùa 22 bàn. Riêng mùa này, tính tổng cộng trên mọi mặt trận chân sút 31 tuổi người Gabon đã ghi 27 bàn, đứng đầu danh sách ghi bàn của Arsenal.

Aubameyang đang lâm cảnh khó xử ở trận chung kết FA Cup vì tiết lộ muốn đến Chelsea đầu năm nay

AFP

Aubameyang chỉ còn 1 năm cuối hợp đồng, đến giờ việc gia hạn vẫn bế tắc vì cầu thủ này muốn nhận mức lương mới cao nhất đội bóng (hơn mức 350.000 bảng/tuần mà ngôi sao thất sủng của đội bóng này là Mesut Ozil đang nhận).
HLV Arteta dù tin tưởng Aubameyang sẽ gia hạn hợp đồng, nhưng không có gì chắc chắn nếu Arsenal thua Chelsea ở trận chung kết FA Cup lúc 23 giờ 30 tối nay, và mất luôn suất dự vòng bảng Europa League mùa tới.
Trước trận đấu này, Aubameyang vẫn là niềm hy vọng số 1 của “Pháo thủ” để tiếp tục gia tăng kỷ lục lịch sử là đội vô địch FA Cup nhiều nhất - 14 danh hiệu. Nhưng lình xình việc đi ở của cầu thủ này, cùng ý định muốn đến Chelsea (đối thủ ở trận chung kết lần này) đang khiến nội tình Arsenal bất ổn không ít.
Trang Sportsmail cho biết thêm, Aubameyang đang được 2 CLB lớn là Barcelona và AC Milan theo đuổi, nên nếu Arsenal thua ở chung kết FA Cup, họ có thể mất luôn ngôi sao sáng giá nhất hiện nay của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.