'Avatar' tiếp tục đạt doanh thu 'khủng' tại phòng vé Trung Quốc

Thế Sang
Thế Sang
22/03/2021 20:00 GMT+7

Các số liệu mới nhất cho thấy phim Avatar (2009) của đạo diễn James Cameron tái lập kỷ lục tại phòng vé Trung Quốc với tổng số tiền 44 triệu USD.

Sau khi phim Avatar soán ngôi phim ăn khách nhất mọi thời Avengers: Endgame (tổng doanh thu 2,79 tỉ USD) của các đạo diễn Joe Russo và Anthony Russo với tổng số tiền là 2,83 tỉ USD, hiện phim đang tiếp tục lập kỷ lục phòng vé mới ở Trung Quốc với tiền vé 44 triệu USD. Số tiền này có được khi Avatar chiếu lại tại quốc gia tỉ dân từ ngày 12.3 đến hiện tại. 
Năm 2010, phim được chiếu tại Trung Quốc nhưng sau đó bị rút khỏi các rạp một cách đột ngột, thế nhưng các nhà kinh doanh vẫn kịp thu về số tiền trên 203 triệu USD. Với 44 triệu USD hiện tại, Avatar hiện trở thành một trong những phim ăn khách ở Trung Quốc. Tuy nhiên số tiền này vẫn cách xa những gì mà Avengers: Endgame đạt được ở Trung Quốc bởi phim này hiện đang nắm trong tay trên 629 triệu USD. 

Phần 2 của Avatar tiếp tục khám phá các vùng đất mới trên Pandora

Ảnh: Disney

Nhà sản xuất Jon Landau, người đang cùng với đạo diễn James Cameron thực hiện các phần phim tiếp theo, bày tỏ sự cảm kích đối với khán giả Trung Quốc đã giúp phim vượt qua Avengers: Endgame trở thành phim ăn khách nhất mọi thời đại. Trước đó, Avatar nắm giữ vị trí phim ăn khách bậc nhất thế giới trong một thập niên trước khi Avengers: Endgame "khuynh đảo" màn bạc năm 2019. 
Các phần tiếp theo như Avatar 2, 3 và 4 dự kiến ra rạp lần lượt vào các năm 2022, 2024 và 2025. Phần phim trước đó do chính đạo diễn James Cameron viết kịch bản, kể về cuộc chiến của cư dân bản địa trên hành tinh hư cấu Pandora là tộc người Na'vi để chống lại loài người. Họ rời trái đất đến Pandora tìm nguồn tài nguyên mới khi trái đất đang "chết". Jake Sully (Sam Worthington đóng), một cựu hải quân Mỹ, đã quay lưng với loài người và đứng dậy lãnh đạo tộc Na'vi đập tan ách thống trị, giải cứu Pandora. Phim nhận tổng cộng 9 đề cử Oscar, thắng 3 giải về kỹ thuật làm phim. Các phần phim sau này cũng do cha đẻ phim Titanic viết kịch bản (cùng với một số biên kịch khác), tiếp tục dắt tay khán giả vào thế giới hư cấu năm xưa với quy mô hoành tráng hơn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.