TNO

B-29, loại máy bay ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

06/08/2015 10:01 GMT+7

(Tin Nóng) Cách đây 70 năm, sáng 6.8.1945, chiếc máy bay ném bom B-29 mang tên Enola Gay đã ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima (Nhật Bản), huỷ diệt cả thành phố và làm hơn 80.000 người chết ngay lập tức.

(Tin Nóng) Cách đây 70 năm, sáng 6.8.1945, chiếc máy bay ném bom B-29 mang tên Enola Gay đã ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima (Nhật Bản), huỷ diệt cả thành phố và làm hơn 80.000 người chết ngay lập tức.

B-29, loại máy bay ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản - ảnh 1
B-29, máy bay ném bom lớn nhất của Mỹ thời Thế chiến II - Ảnh tư liệu Quân đội Mỹ

Chiếc B-29 Enola Gay từ đảo Tinian bay đến thả quả bom nguyên tử đầu tiên mang tên Little Boy nặng 4 tấn xuống Hiroshima lúc 8 giờ 15 sáng 6.8.1945. Little Boy được thả từ độ cao 9.400 m và rơi xuống đất trong 57 giây. Khi cách mặt đất 600 m, một loạt chuỗi kích hoạt đã kích nổ quả bom.

Tại thời điểm của vụ nổ, một vụ nổ nhỏ đã kích hoạt phản ứng siêu tới hạn của 64 kg uranium, và chỉ 0,7 kg uranium trải qua sự phân hạch. Trong 0,7 kg uranium này chỉ có 600 mg đã được chuyển hoá thành năng lượng gây ra vụ nổ hạt nhân làm thiêu rụi mọi thứ trong bán kính vài km, san bằng thành phố Hiroshima với các sóng chấn động lớn, gây ra một cơn bão lửa và bao trùm lượng bức xạ chết người lên mọi sinh vật. Một cột khói hình nấm từ vụ nổ bốc cao 6 km, lan rộng gần 1 km. Ước tính hơn 80.000 người chết ngay lập tức.

Ba ngày sau, máy bay B-29 ném quả bom nguyên tử thứ hai tên Fat Man xuống Nagasaki lúc 11 giờ 02 trưa 9.8.1945 và nổ khi ở độ cao 500 m. Khoảng 39.000 người chết tức khắc và hơn 25.000 người khác bị thương tật.

Máy bay ném bom B-29 được hãng Boeing phát triển để đáp ứng nhu cầu của không quân Mỹ về loại máy bay ném bom tầm xa, tốc độ khoảng 600 km/giờ. Năm 1942, 3 chiếc XB-29 đầu tiên của hãng Boeing bay thử và 1 chiếc được chọn. Loại oanh tạc cơ này sau đó được sản xuất đến 4.000 chiếc, bắt đầu từ năm 1944.

B-29 ngoài cả chục khẩu súng máy 12,7 mm hộ thân, chủ yếu dùng để ném bom với khoang ném bom chứa gần 10 tấn bom.

B-29 dài 30 m, sải cánh 43,06 m, có 4 động cơ cánh quạt, tốc độ tối đa 574 km/giờ, tầm hoạt động 5.230 km. Buồng lái B-29 được thiết kế giảm áp để máy bay có thể bay ở độ cao rất cao (gần 10 km).

Sau này B-29 còn tham gia vào cuộc chiến tranh Triều Tiên. Đến những năm 1960 loại máy bay này chính thức về hưu, nhường chỗ cho các máy bay ném bom chiến lược dùng động cơ phản lực như B-52.

B-29, loại máy bay ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản - ảnh 2
Hơn 4.000 chiếc B-29 đã được sản xuất
B-29, loại máy bay ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản - ảnh 3
Buồng lái giảm áp của B-29
B-29, loại máy bay ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản - ảnh 4
Chiếc B-29 có biệt danh Enola Gay đậu tại sân bay ở đảo Tinian - Ảnh: Không lực Mỹ
B-29, loại máy bay ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản - ảnh 5
Đây là quả bom nguyên tử đầu tiên có tên "Little Boy" chuẩn bị đưa lên máy bay Enola Gay vào tháng 8.1945 - Ảnh: Quân đội Mỹ
B-29, loại máy bay ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản - ảnh 6
Quả bom nguyên tử thứ 2 mang tên "Fat Man" được đưa ra máy bay chuẩn bị ném xuống Nagasaki
B-29, loại máy bay ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản - ảnh 7
Quả bom nguyên tử đầu tiên thả xuống Hiroshima ngày 6.8.1945 đã san bằng thành phố và làm hơn 80.000 người chết

Tin Nóng

>> Số phận con tàu chở 2 quả bom nguyên tử thả xuống Nhật Bản
>> Liên Xô thử quả ‘bom vua’ hạt nhân như thế nào
>> Phi công phụ kể lại chiến dịch tuyệt mật ném bom nguyên tử xuống Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.