Bà bầu đi sinh bị nữ tài xế say va quệt: Chúc phúc mẹ con, lên án tài xế

Phạm Anh
Phạm Anh
17/11/2020 07:51 GMT+7

Hai ngày sau vụ một phụ nữ có nồng độ cồn lái ô tô va vào xe máy của anh chồng đang chở vợ bầu đến bệnh viện sinh con ở Quảng Ngãi, cộng đồng mạng vừa chúc phúc cho sản phụ mẹ tròn con vuông, vừa lên án hành vi của nữ tài xế ô tô.

Kéo lê xe máy 500 m
Ngày 16.11, nhắc lại vụ việc, trung tá Nguyễn Chí Lâm, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an TP.Quảng Ngãi, cho biết: Vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ 5 ngày 14.11, trên đường Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi. Lúc này trời đang mưa, anh Võ Văn Thống (26 tuổi) chạy xe máy chở vợ là Phạm Thị Trà My (cùng ngụ xã Nghĩa Phương, H.Tư Nghĩa) đến bệnh viện sinh con.
Khi đến trước cổng cơ quan Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, vợ chồng anh Thống dừng lại để mặc áo mưa thì bị ô tô con biển số 76A-020.91 do một phụ nữ điều khiển va quệt, làm cả hai vợ chồng ngã xuống, chị My bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, chiếc ô tô còn kéo lê xe máy chạy khoảng 500 m, khi người dân hai bên đường hô hoán, ra hiệu, người phụ nữ lái ô tô mới dừng lại.
Theo trung tá Lâm, khoảng hơn 5 phút sau tai nạn, đơn vị có mặt tại hiện trường, gọi xe cấp cứu tức thời đưa sản phụ lên Bệnh viện Sản - nhi tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu. Đồng thời CSGT cũng khám nghiệm hiện trường. Khi lực lượng công an kiểm tra nữ tài xế ô tô, người này khai tên Nguyễn Thị Thu Trang (40 tuổi, ngụ đường Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi).
Bà Trang xuất trình đầy đủ giấy tờ xe, có giấy phép lái xe ô tô, nhưng nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở. Ngay trong đêm, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Quảng Ngãi tạm giữ ô tô, giấy phép lái xe của bà Trang và các giấy tờ liên quan đến ô tô này.
Đến sáng qua, Đội CSGT - trật tự vẫn chưa tiến hành xử phạt đối với nữ tài xế Trang, bởi đang đợi nạn nhân - sản phụ sinh con ổn định mới mời làm việc; hơn nữa cũng đang điều tra xác định chính xác nguyên nhân của vụ va chạm giao thông. Tuy nhiên, theo trung tá Lâm, lượng cồn đo được trong người tài xế ô tô nằm trong khung xử phạt hành chính là tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng, phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.

"Vợ con em không sao, nên bao dung cho chị ấy"

Bác sĩ Nguyễn Xuân Minh, Khoa sản, BV Sản - nhi tỉnh cho biết, lúc sản phụ Phạm Thị Trà My nhập viện thì thấy trầy xước nhẹ vùng đầu và tay chân, mang thai đã 37 tuần nên các bác sĩ cho mổ ngay. Một bé trai nặng 3,4 kg rất kháu khỉnh chào đời. Đến chiều 16.11, hai mẹ con sản phụ sức khỏe ổn định và kiểm tra thì không bị thương gì thêm.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cộng đồng mạng đã lên án gay gắt hành vi của nữ tài xế bởi bà này đã có nồng độ cồn nhưng vẫn lái ô tô rồi gây ra vụ va quệt nói trên. Tài khoản Huỳnh Nữ Huyền Trang cho rằng phải có chế tài thật nặng với hành vi này. “Hình như mức cao nhất cho khung phạt rượu bia là 35 triệu đồng và tước bằng lái 2 năm là quá nhẹ thì phải”, tài khoản này viết.
Khi biết tin hai mẹ con chị Trà My “mẹ tròn con vuông” tài khoản Rae Rae đăng ảnh cháu bé kháu khỉnh, đã có hàng chục lời chúc phúc, dành tình thương cho hai mẹ con sản phụ này.
Anh Võ Văn Thống cho biết, khi xảy ra va quệt thì anh sợ lắm, nhưng khi thấy vợ và con yên bình, không bị sự cố nặng nên anh tha thứ, bỏ qua tất cả. Cũng theo anh Thống, từ khi xảy ra vụ việc, nữ tài xế Trang đã túc trực chăm lo cho vợ con anh. Có lẽ thấy sự chu đáo ấy, anh Thống không muốn làm khó bà Trang làm gì.
“Vụ việc xảy ra em cho là rủi ro. Thôi thì em bỏ qua mọi chuyện. Sống trên đời này bao dung được cái gì thì bao dung anh à!”, anh Thống chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.