Ba 'cao thủ' pháo hoa hé lộ 'đấu pháp' trong đêm chung kết

23/06/2017 07:55 GMT+7

Ba đội xuất sắc nhất sẽ tranh tài trong đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2017 là Anh, Úc, Ý đã tiết lộ một vài thông tin về kịch bản của mình.

Ngày 22.6, UBND TP.Đà Nẵng phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức buổi họp báo công bố kịch bản đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF 2017).

Sau gần 2 tháng diễn ra (bắt đầu từ ngày 30.4), DIFF 2017 với chủ đề Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn đã trải qua 4 đêm thi pháo hoa đầy màu sắc rực rỡ.

Tám đội thi đến từ các quốc gia có nghệ thuật pháo hoa phát triển như Anh, Úc, Áo, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ý và đội chủ nhà Việt Nam đã đem đến cho người xem những màn trình diễn ấn tượng.

Đội Úc với màn trình diễn này vào đêm 3.6 vừa qua đã đưa đội vào vòng chung kết ẢNH: HOÀNG SƠN

Lễ chung kết với chủ đề Mộc sẽ diễn ra vào đêm 24.6 với phần trình diễn của 3 đội Anh, Úc và Ý.

Theo ban tổ chức, dấu ấn Mộc sẽ được thể hiện một cách tinh tế, trong hầu hết các tiết mục nghệ thuật được trình diễn trong đêm chung kết và trong cả những màn pháo hoa được 3 đội thể hiện với những kỹ thuật hiện đại, những ý tưởng thú vị nhất…

Đội trưởng Đội pháo hoa Anh quốc Mark Kensall cho biết đội sẽ thiết kế một màn trình diễn để đưa khán giả du ngoạn trên hành trình của một “tàu lượn siêu tốc” với nhiều cung bậc cảm xúc.

Đội Úc đã khiến người xem thật sự thăng hoa, “mãn nhãn”… ẢNH: HOÀNG SƠN

“Nhiều thể loại nhạc, từ pop đến ballad, từ rock đến nhạc cổ điển, thiên hùng ca… sẽ được đội Anh lựa chọn, để thắp sáng bầu trời đêm Đà Nẵng với sắc màu và đam mê”, ông Mark Kensall tiết lộ.

Bám sát chủ đề Ngũ hành, đội Úc cho biết, sẽ đưa công chúng đến với một buổi tiệc đầy lôi cuốn dưới bóng Ngũ Hành Sơn và trải nghiệm một buổi hòa nhạc pháo hoa ngoài trời sống động.

Đội trưởng Howard and Sons Pyrotechnics (Úc) hé lộ: “Phần âm nhạc trong màn trình diễn của đội Úc hội tụ những tác phẩm đầy năng lượng và cảm hứng của các nhạc sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Những sắc màu lấp lánh sẽ nhảy múa trên nền trời đêm Đà Nẵng và chúng tôi muốn các bạn hãy vỗ tay, nhún chân, hát theo, hoặc là đứng dậy nhảy múa và tận hưởng buổi hòa nhạc pháo hoa sống động, rộn rã nhất mà các bạn từng xem”.

Đối thủ của đội Úc trong đêm 3.6 vừa qua là đội Ý ẢNH: HOÀNG SƠN

Cũng hé lộ một phần kịch bản có liên quan đến âm nhạc, đội trưởng Ermes Martarello (đại diện cho nước Ý) cho biết, sẽ kết thúc đêm Mộc bằng một màn pháo hoa đầy chất điện ảnh với phần âm nhạc mở đầu từ bộ phim Eragon-Kỵ sĩ rồng nổi tiếng từ hơn một thập niên trước.

“Một sự pha trộn âm nhạc thể hiện tính quốc tế của lễ hội - nhưng lại toát lên tính cách Ý nổi bật”, ông Ermes Martarello bật mí.

Đội Ý tinh tế trong từng khâu bắn pháo hoa ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông Lê Quý Dương, Tổng đạo diễn chương trình cho biết: “Đây sẽ là một đêm hội tụ của những tác phẩm mang đậm tinh thần Mộc với sự thể hiện của những ngôi sao lớn như Đăng Dương, Mỹ Linh và đặc biệt có sự góp mặt của nghệ sĩ violon Hàn Quốc Jmi Ko với một tác phẩm vô cùng độc đáo”.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, chi phí đầu tư cho lễ hội hơn 129 tỉ đồng; số lượng vé xem pháo hoa bán ra là 41.420 vé, số vé biếu tặng là 56.474 vé, doanh thu từ bán vé là hơn 16,2 tỉ đồng.

Sở Du lịch Đà Nẵng cũng cho hay trong 2 tháng diễn ra lễ hội pháo hoa, số lượng khách du lịch tới TP đã tăng 50%, công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường thực hiện tốt…

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức DIFF 2017 cũng đã trao giải cho 3 tác phẩm đoạt giải cao nhất cuộc thi Trình diễn pháo hoa trên máy tính năm 2017. Theo đó, giải nhất (trị giá 20 triệu đồng) thuộc về tác phẩm Đà Nẵng-Hòn ngọc thô của nhóm tác giả Võ Nhật Quyên, Tống Xuân Hòa, Tăng Hồ Khánh Linh, Mai Phú Quý đến từ Đại học Duy Tân Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.