Bà chủ khách sạn tốt bụng, thương người bị “nữ quái” lừa tiền 26 tỉ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/05/2021 17:38 GMT+7

Thấy bà chủ khách sạn là người tốt, Bùi Thụy Thùy Trang dùng thủ đoạn gian dối để vay tiền và dùng chính số tiền mình đã vay để trả nợ “nhỏ giọt” cho nạn nhân. Trong hai năm 2017 và 2018, Trang chiếm đoạt của nạn nhân tới 26 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Thụy Thùy Trang (49 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tù chung thân tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trang đã lừa chủ khách sạn mà Trang thuê phòng số tiền 26 tỉ đồng. 
Theo cáo trạng, năm 2017, Trang cùng ông N.V.A. (48 tuổi, ngụ An Thượng 20, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) sống với nhau như vợ chồng tại một khách sạn ở Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Trang làm quen và vay chủ khách sạn là bà N.T.K.H. (49 tuổi) 35 triệu đồng để mua vải bán cho người nước ngoài. Đúng hẹn, Trang trả nợ nhưng bà H. lấy tiền gốc, không lấy lãi.
Thấy bà H. là người tốt, Trang lợi dụng lừa đảo. Từ ngày 1.8.2017 đến 4.6.2018, Trang nói dối mua vải bán cho khách Đài Loan để mượn bà H. tổng số tiền 31 tỉ đồng. Thủ đoạn của Trang là dùng chính tiền vay của bà H. để đến hẹn trả nợ nhỏ giọt. Tổng cộng, Trang trả được 5 tỉ đồng, chiếm đoạt của bà H. 26 tỉ đồng.
Ngoài ra, giữa năm 2019, Trang còn lừa bà N.T.T.S. (50 tuổi, ngụ đường Lý Tự Trọng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 850 triệu đồng bằng thủ đoạn nói dối cần tiền chung chi cho ngân hàng để vay 2 tỉ đồng và chung chi cho hải quan để xuất khẩu vải.
Để bà S. tin tưởng, Trang nói đã thế chấp nhà ở đường Lê Văn Sỹ (TP.HCM) 9 tỉ đồng, gửi hình ảnh kho vải cho bà S. Sau đó, Trang trả được 405 triệu đồng, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của bà S..
Đối với số tiền gần 26,5 tỉ đồng chiếm đoạt được, hồ sơ thể hiện Trang trả nợ gần 5,7 tỉ đồng cho bà H.T.V. (55 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Trang khai tiền còn lại góp vốn đầu tư làm ăn với nhiều người nhưng không chứng minh được, trước tòa Trang cũng ngoan cố không khai tẩu tán tiền lừa đảo ở đâu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.