TNO

Bà Clinton loạng choạng khi được dìu lên xe, Mật vụ bị tố phá lệ

12/09/2016 14:55 GMT+7

(Tin Nóng) Mật vụ Mỹ buộc phải phá lệ, không hành xử theo các chuẩn mực qui định để nhanh chóng đưa ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ rời hiện trường lễ tưởng niệm 11.9 nhanh chóng.

(Tin Nóng) Mật vụ Mỹ buộc phải phá lệ, không hành xử theo các chuẩn mực qui định để nhanh chóng đưa ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ rời hiện trường lễ tưởng niệm 11.9 nhanh chóng.

Các thành viên của Mật vụ đã xử lý tình huống không theo đúng quy định trong lúc bà Hillary Clinton đột ngột rời khỏi lễ tưởng niệm nạn nhân trong vụ 11.9 tại New York vào ngày chủ nhật 11.9.2016, theo The Washington Post.

Clip ghi lại hình ảnh vụ việc cho thấy ứng viên Dân chủ chật vật giữ thăng bằng khi được dìu đỡ vào xe. Sau đó các trợ lý cho hay bà Clinton cảm thấy quá nóng khiến người không được khỏe.

Theo The Washington Post, lẽ ra các đặc vụ không nên cho phép đối tượng được bảo vệ đứng chờ xe đến đón, giống như trường hợp của bà Clinton.

Việc đội trưởng bảo vệ rời khỏi vị trí bên người đối tượng cũng là điều bất thường. Trong clip, trưởng nhóm Todd Madison rời khỏi bà Clinton để đến mở cửa xe.

Hành vi không đúng quy trình trên có thể diễn ra trong tình huống khẩn cấp, theo một cựu đặc vụ, nói rằng: “Chúng tôi hành xử theo tình hình thực tế chứ không cần phải tuân thủ đúng theo kịch bản như hoạch định”.

Còn phát ngôn viên Mật vụ, bà Cathy Milhoan nhấn mạnh không hề có chuyện phá luật trong quy trình bảo vệ bà Clinton như báo chí đã nêu.

Xem clip cảnh bà Clinton loạng choạng khi được dìu lên xe, rời buổi lễ tưởng niệm sự kiện 11.9 ở New York ngày 11.9.2016:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.