Bà con miền Tây về quê tránh dịch, xe máy cũng được chở bằng xe tải

Lê Nam
Lê Nam
06/08/2021 17:21 GMT+7

Sáng 6.8.2021, tại Bến xe Miền Tây, nhiều đoàn xe chở bà con ở Hậu Giang và Long An gặp khó khăn tại TP.HCM đã lăn bánh hồi hương tránh dịch Covid-19 . Với đoàn Long An, ban tổ chức còn bố trí chuyển xe máy lên 2 xe tải chở về tận nơi.

Sáng 6.8.2021 tại Bến xe Miền Tây (TP.HCM), 72 người dân Hậu Giang đầu tiên gồm người cao tuổi, người có bệnh, người nghèo và cận nghèo về lại quê nhà tránh dịch trên những chuyến xe màu cam của Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines (Phương Trang).

Những chuyến xe màu cam chở người Hậu Giang hồi hương tránh dịch Covid-19

Lê Nam

Hoạt động này do các cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang và TP.HCM phối hợp triển khai và Phương Trang cung cấp các chuyến xe miễn phí. 

Người Hậu Giang xa quê gặp khó khăn được hồi hương tránh dịch Covid-19 trên những chuyến xe miễn phí sáng 6.8.2021

Lê Nam

Trong khi đó, 171 người dân Long An đang tạm trú, học tập và làm việc tại TP.HCM cũng đã lên 8 chuyến xe trở về quê.
Đây là hoạt động theo kế hoạch hỗ trợ tiếp nhận người dân bị ảnh hưởng của Covid-19 trở về từ TP.HCM được UBND tỉnh Long An ban hành trước đó. Toàn bộ số hành khách này đã đăng ký trở về thông qua ban liên lạc Hội đồng hương tỉnh Long An tại TP.HCM.
Đại diện Sở LĐ-TB-XH, Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh Long An đã phối hợp với các sở, ban, ngành TP.HCM có mặt trong sáng 6.8 để tổ chức cho các chuyến xe lăn bánh quy củ, thành công.

Người dân Long An có xe máy còn được ban tổ chức bố trí chuyển lên 2 xả tải, chở về tận địa phương.

Lê Nam

Từ bến xe Miền Tây, 171 bà con sẽ được lên xe do phía Long An tổ chức, đưa về cách ly tập trung tại một điểm cách ly thuộc huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An giám sát y tế trước khi trở về quê nhà. Ngoài xét nghiệm âm tính Covid-19, người dân có xe máy còn được ban tổ chức bố trí chuyển lên 2 xe tải, chở về tận địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.