Bà cụ gốc Á vô cớ bị đấm gãy mũi tại New York

28/05/2021 19:28 GMT+7

Cảnh sát TP. New York cho biết một phụ nữ gốc Á (75 tuổi) đã gãy mũi sau khi bị đấm vào mặt vào sáng 27.5.

Hiện trường vụ việc là Đại lộ 57 gần nhà số 97, khu phố Corona ở TP.New York.
Nạn nhân đang đi bộ thì bị một người đàn ông bất ngờ tấn công. Theo các nguồn tin, bà được đưa đến bệnh viện Elmhurst để điều trị và đã được xuất viện sau đó.
Hiện chưa rõ vụ tấn công có được xem xét như tội ác vì thù hằn hay không. Động cơ tấn công cũng chưa rõ.

Nghi phạm bất ngờ đấm gãy mũi người phụ nữ gốc Á (75 tuổi) khi đang đi trên đường.

Một số nguồn tin cũng cho biết một vụ tấn công vì thù hằn khác đã xảy ra trong ngày 19.5.
Vụ việc xảy ra ở trạm tàu 34th Street-Herald Square. Khi đó một người đàn ông tiếp cận một phụ nữ 24 tuổi và gầm gữ: “Mày là người Trung Quốc phải không? Đây là lãnh địa của người da màu. Tao sẽ cắt cổ mày ra”.  Nạn nhân không bị làm hại, và đã bỏ đi ngay sau đó.
Những vụ tấn công trên xảy ra khi làn sóng bạo lực chống người gốc Á ngày càng leo thang không chỉ ở New York.
Thị trưởng New York Bill de Blasio hôm 27.5 thông báo thành phố này sẽ đầu tư 3 triệu USD cho các tổ chức cộng đồng để chống lại nạn thù hằn nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Ông nói: “Chúng ta cần nhân đôi nỗ lực chiến đấu với sự thù ghét. Chống lại sự thù hận, những tội ác thù hận và thành kiến này đi ngược lại với tất cả giá trị của người New York chúng ta… hận thù không có đất ở đây”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.