Bà Hillary Clinton kêu gọi gỡ bỏ cấm vận Cuba

30/07/2015 14:11 GMT+7

(TNO) Cựu Ngoại trưởng Mỹ, ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton kêu gọi quốc hội nước này gỡ bỏ cấm vận kinh tế áp đặt hàng chục năm nay đối với Cuba.

(TNO) Cựu Ngoại trưởng Mỹ, ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton kêu gọi quốc hội nước này gỡ bỏ cấm vận kinh tế áp đặt hàng chục năm nay đối với Cuba.

Bà Hillary Clinton ủng hộ việc Mỹ bình thường hóa quan hệ và gỡ bỏ cấm vận đối với Cuba - Ảnh: Reuters
Bà Hillary Clinton, người đang chạy đua cho vị trí ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, sẽ phát biểu kêu gọi gỡ bỏ cấm vận đối với Cuba vào ngày 31.7 trong buổi nói chuyện ở Đại học quốc tế Florida, bang Miami, đài CBS News dẫn thông cáo từ chiến dịch tranh cử của bà Hillary.
Trong thông cáo này, cựu Ngoại trưởng Mỹ cho rằng: “Chúng ta phải nhìn về tương lai để thúc đẩy giá trị và lợi ích cốt lõi trong việc gắn kết với Cuba và giải quyết các vấn đề về nhân quyền (của Cuba)".
Mỹ áp lệnh cấm vận đối với Cuba từ năm 1962, không cho phép công ty của Mỹ làm ăn với Cuba và cấm người dân Mỹ du lịch hoặc chi tiêu tiền với quốc gia này.
Lời kêu gọi của bà Hillary cũng là nguyện vọng của Tổng thống Obama, người đã thực hiện những thay đổi để tăng cường mối quan hệ với Cuba từ tháng 12.2014.
“Chúng ta không cần giam cầm chính mình vì những gì của quá khứ”, Tổng thống Obama phát biểu ở Nhà Trắng khi tuyên bố mở lại Đại sứ quán Mỹ ở Cuba trong tháng 7.2015, theo CNN. “Người dân Mỹ và Cuba đang nhìn về tương lai và tôi tin tưởng rằng Quốc hội cũng vậy”, ông Obama nói tiếp.
Ngày 20.7 vừa qua, Mỹ và Cuba đã chính thức mở lại đại sứ quán ở thủ đô hai nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.